Đặc phái viên Mỹ-Triều nhất trí gặp lại nhau trước cuộc thượng đỉnh

Các nhà đàm phán của Mỹ và Triều Tiên đã kết thúc các cuộc đối thoại song phương tại Bình Nhưỡng và nhất trí gặp lại nhau trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 dự kiến diễn ra vào cuối tháng Hai.
Đặc phái viên Mỹ-Triều nhất trí gặp lại nhau trước cuộc thượng đỉnh ảnh 1Ông Stephen Biegun. (Nguồn: europephotobos)

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/2 thông báo, các nhà đàm phán của Mỹ và Triều Tiên đã kết thúc các cuộc đối thoại song phương tại Bình Nhưỡng và nhất trí gặp lại nhau trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai dự kiến diễn ra vào cuối tháng Hai này.

Thông báo của Ngoại giao Mỹ có đoạn: "Hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy những cam kết của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong việc hoàn thành phi hạt nhân hóa, thay đổi mối quan hệ Mỹ-Triều và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên."

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã ở Bình Nhường từ ngày 6-8/2 để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh nêu trên với người đồng cấp nước chủ nhà Kim Hyok-chol. Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Việt Nam từ ngày 27-28/2 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục