Đại dịch COVID-19: Nhiều hoạt động chăm lo cho lao động đón Tết xa quê

Thay vì về quê ăn Tết, nhiều người lao động đã lựa chọn ở lại các thành phố lớn, khu công nghiệp. Theo thống kê sơ bộ trên khắp cả nước, có ít nhất hơn 1 triệu lao động sẽ đón Tết xa quê.
Thăm hỏi, động viên và lì xì Tết cho công nhân lao động tại chương trình Tết Sum vầy. (Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN)
Thăm hỏi, động viên và lì xì Tết cho công nhân lao động tại chương trình Tết Sum vầy. (Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN)

Trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn, thu nhập bị sụt giảm nghiêm trọng, nhiều người lao động đã quyết định không về quê để tiết kiệm chi phí và tiếp tục làm việc dịp Tết để kiếm thêm thu nhập. Tại những tỉnh, thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp, số lượng lao động ở lại ăn Tết năm nay nhiều hơn hẳn mọi năm.

Hơn 1 triệu lao động đón Tết xa quê

Sau đợt dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhiều người lao động tại các thành phố lớn, khu công nghiệp đã bị mất việc làm, không có thu nhập. Thế nên, thay vì về quê ăn Tết họ đã phải lựa chọn ở lại. Theo thống kê sơ bộ trên khắp cả nước, có ít nhất hơn 1 triệu lao động sẽ đón Tết xa quê.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hàng triệu lao động các tỉnh thành đến sinh sống làm việc đã trải qua một năm đầy khó khăn trong dịch bệnh. Dự kiến sẽ có khoảng một triệu lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó hơn 420.000 công nhân làm việc tại các nhà máy ở lại thành phố dịp Tết Nguyên đán.

Tại Bình Dương cũng có tới 500.000 lao động, trong đó có gần 24.000 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không về quê mà sẽ ở lại Bình Dương đón Tết.

Đồng Nai đang có hơn 1,2 triệu lao động đang làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp, trong đó có tới hơn 60% là lao động ngoại tỉnh. Do đó, số lượng lao động không về quê ăn Tết năm nay tại Đồng Nai sẽ tăng so với mọi năm.

Theo thống kê của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố này cũng có gần 12.000 người lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại các khu công nghiệp dự kiến ở lại đón Tết.

Tại các tỉnh, thành phố tập trung nhiều lao động năm nay đều ghi nhận tình trạng số lượng lao động ở lại không về quê ăn Tết tăng nhiều so với mọi năm.

Chăm lo Tết đầy đủ cho lao động

Hiểu được nỗi lòng của những người lao động xa quê, cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành đoàn thể, như doanh nghiệp đã chung tay góp sức tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết đầy đủ và ấm cúng cho những người lao động đón Tết xa nhà. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam chi 2.400 tỷ đồng hỗ trợ tiền Tết tới công nhân lao động và huy động gần 18 tỷ đồng thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động Hà Nội đã tiến hành thống kê số lao động ngoại tỉnh ở lại ăn Tết ở Thủ đô để kịp thời chăm lo, hỗ trợ. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn Hà Nội sẽ chi khoảng 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các cấp công đoàn sẽ tổ chức thăm hỏi, trao 10.000 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại dịch COVID-19: Nhiều hoạt động chăm lo cho lao động đón Tết xa quê ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà Tết cho công nhân lao động Bình Dương. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Công đoàn Các khu công nghiệp-chế xuất Hà Nội đã tặng 3 triệu đồng tiền mặt/người và phần quà Tết trị giá 300.000 đồng cho các công nhân ở lại nhà trọ, không về quê ăn Tết Nguyên đán 2 năm liền. Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và Công đoàn Các khu công nghiệpchế xuất Hà Nội cũng đến thăm và lì xì mừng tuổi tất cả các thành viên trong gia đình công nhân.

Còn tại Bình Dương, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết Liên đoàn Lao động tỉnh phát động chương trình “Tết ấm áp cùng gia đình công nhân lao động có người thân tử vong do COVID-19” hiện đang sinh sống tại các khu nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn, ở lại Bình Dương đón Tết.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương hỗ trợ bằng tiền mặt 5 triệu đồng/gia đình và chọn 50 căn phòng trọ gia đình công nhân lao động có người thân tử vong vì COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trang trí, dọn dẹp phòng trọ, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị gia dụng...

Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, tỉnh Đồng Nai cũng trích ngân sách 20 tỷ đồng, tăng tới 18 tỷ đồng so với năm ngoái để cùng với tổ chức công đoàn giúp đỡ người lao động đón Tết ở Đồng Nai. Liên đoàn lao động tỉnh dành 260 tỷ đồng, trong đó 240 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ 300.000 đồng/người cho 800.000 lao động.

Ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cho biết năm nay các cấp công đoàn sẽ không tặng vé xe hay tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê như mọi năm. Thay vào đó, tỉnh tập trung mọi nguồn lực giúp đỡ người lao động đón Tết xa quê; ưu tiên trường hợp khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, mất việc làm trong dịp Tết, mắc COVID-19... sống ở các khu nhà trọ.

Công đoàn các cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 700 tỷ đồng. Trong đó, nhiều chương trình đã được duy trì nhiều năm vẫn tiếp tục được tổ chức như chương trình Tấm vé nghĩa tình với khoảng 35.000 vé xe, vé tàu, vé máy bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết; chương trình Tết sum vầy tổ chức vui Tết, họp mặt 10.000 gia đình đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến số lượng đoàn viên, người lao động ở lại thành phố ăn Tết nhiều hơn các năm. Năm nay công đoàn sẽ tập trung cho người lao động là F0 có hoàn cảnh khó khăn.  Đồng thời, chăm lo tết cho con em đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật... đặc biệt là trẻ em mất cha, mẹ do COVID-19.

Sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, từ trong khó khăn, nhiều công nhân đã quyết định ở lại thành phố, khu công nghiệp để cùng doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Những sự quan tâm, động viên trong dịp Tết sẽ giúp cho những người lao động xa quê cảm thấy an tâm để tiếp tục làm việc để chăm lo cho cuộc sống tốt hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục