Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành

Đội GoodGame đến từ Đại học FPT đã xuất sắc giành chiến thắng trong trận chung kết Cuộc Đua Số 2020 và giành được giải thưởng kỷ lục từ ban tổ chức.
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 1Tối 19/12, sân chơi công nghệ đình đám - Cuộc Đua Số do tập đoàn FPT tổ chức đã đi đến vòng chung kết với 13 đội chơi xuất sắc đến từ các trường đại học hàng đầu tham gia tranh tài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 2Những ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên toàn cầu không thể làm giảm đi sức nóng của 'Cuộc Đua Số' 2020 (cuộc thi lập trình xe tự hành) với tổng giải thưởng trị giá lên tới 5,3 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 3Sa hình để các trường tranh tài năm nay được đánh giá khá 'khó nhằn'. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 4Trên sa hình, xe tự lái của các đội thi được yêu cầu xử lý các tình huống thực tế giống như khi tham gia giao thông tại Việt Nam, như đi đúng làn đường, vượt xe đúng luật, dừng đúng vạch khi gặp biển báo. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 5Trong vòng Chung kết, các đội sẽ xây dựng hệ thống xe tự lái của mình dựa trên phần cứng có sẵn của ban tổ chức. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 6Năm nay, xe được dùng là xe mô hình có tỷ lệ 1/7 so với xe thật, tốc độ tối đa đạt 50km/h. Trên xe được trang bị các cảm biến tiên tiến, như camera đo chiều sâu cho phép thu thập hình ảnh để phân loại và nhận dạng đường đi, vật thể. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 7Bốn xe có thời gian hoàn thành một vòng đua nhanh nhất sẽ bước vào cuộc cạnh tranh cuối cùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 8Các xe đua cần giải bài toán khó nhất - vật cản động. Đây chính là tình huống phát sinh khi xe đang đi nhanh thì gặp người chạy qua đường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 9Cuộc thi năm nay cũng hội tụ những xu hướng công nghệ mới nhất thông qua bài toán xe tự hành. Với cộng đồng yêu công nghệ, việc ứng dụng AI, Machine Learning vào trong bài toán thực tế, với tốc độ, sự chính xác và chiến lược thật sự là một đề bài hóc búa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 10Các sinh viên sau khi tham gia cuộc thi này sẽ có những hiểu biết nhất định về cách làm một bài toán trí tuệ nhân tạo, bài toán xử lý ảnh; hiểu được cách tích hợp phần mềm và phần cứng cho sản phẩm; cách sử dụng công cụ chuyên nghiệp như GitHub, Docker. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 11Các trận chung kết năm nay diễn ra vô cùng kịch tính khi nhiều xe của các đội chơi liên tục gặp lỗi khiến ban giám khảo phải rất khó khăn quyết định đội thắng cuộc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 1213 đội thi đến từ 10 trường đại học trên cả nước sẽ cùng nhau tranh tài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 1310 trường đại học trên cả nước đã cùng nhau tranh tài để giành được giải cao nhất của cuộc thi lên tới gần 1,3 tỷ đồng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 14Đại diện FPT cho biết, tập đoàn lựa chọn công nghệ xe tự hành như một điểm bắt đầu thú vị để giúp các bạn trẻ tiếp xúc và làm quen với những bài toán, ứng dụng thực tế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 15Ông Lê Hồng Việt, Giám đốc Công nghệ FPT cho biết, sân chơi Cuộc Đua Số không chỉ là nơi quy tụ những xu hướng công nghệ thịnh hành hiện nay mà còn là cách công nghệ xử lý, giải quyết những bài toán từ thực tiễn cuộc sống. Thông qua cuộc thi, FPT đồng hành, kết nối với các sinh viên công nghệ, một trong những lực lượng nòng cốt trong tương lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 16Mùa giải lần thứ 4 đã thu hút gần 1000 sinh viên công nghệ từ 40 trường đại học tại Việt Nam tham gia và 8 trường đại học tại 8 quốc gia trên thế giới tham gia. Đây cũng là hoạt động nhằm tạo nguồn nhân lực phát triển xe tự lái khi xây dựng đô thị thông minh, giao thông thông minh trong thời gian tới. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 17Cuộc đua số được FPT bắt đầu tổ chức từ năm 2016. Qua bốn năm, hàng trăm chiếc xe đã lăn bánh trên sa hình của cuộc thi, mở đường cho hàng chục nghìn sinh viên kỹ thuật Việt Nam tiếp xúc với những xu hướng công nghệ tiên tiến của thế giới như AI, Big Data, IoT, học máy, học sâu... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 18Mùa thi 2019 - 2020 đánh dấu cột mốc quan trọng khi hành trình của Cuộc Đua Số đã trải qua 4 kỳ tranh tài và đồng hành cùng các bạn trẻ, sinh viên, cộng đồng yêu thích công nghệ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 19Qua bốn năm, hàng trăm chiếc xe đã lăn bánh trên sa hình của cuộc thi, mở đường cho hàng chục nghìn sinh viên kỹ thuật Việt Nam được tiếp xúc với những xu hướng công nghệ tiên tiến của thế giới từ AI, Deep learning, Machine Learning, Big Data, IoT... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 20Những chiếc xe tự hành lăn bánh sẽ trở thành niềm tự hào của Việt Nam trong tương lai. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 21Đội LHP đến từ trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh vỡ oà khi được ban giám khảo quyết định giành vé vào vòng bán kết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 22Tuy nhiên ban giám khảo đã quyết định tổ chức thi đấu lại, điều này khiến đội LHP đánh mất phong độ và bị loại trong sự nuối tiếc của nhiều cổ động viên. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 23(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 24Xuất sắc vượt qua đối thủ, đội GoodGame với thành phần nòng cốt từ Đại học FPT đã xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc, qua đó vô địch Cuộc Đua Số 2020. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 25Đại diện GoodGame chia sẻ, các bạn đến đây để viết nên giấc mơ vô địch còn dang dở của Đại học FPT và thực sự các bạn đã thành công. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
Đại học FPT lần đầu tiên vô địch Cuộc thi lập trình xe tự hành ảnh 26Đại học FPT đã chính thức vô địch Cuộc Đua Số 2020 sau 4 năm từ khi cuộc thi được phát động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục