Đại học Quốc gia Hà Nội: Mục tiêu lọt top 100 châu Á

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội (10/12/1993-10/12/2013) sẽ được tổ chức vào ngày 9/12.

“Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội được tổ chức xếp hạng đại học quốc tế xếp trong tốp 250 các trường đại học hàng đầu châu Á, trong đó, lĩnh vực khoa học tự nhiên lọt tốp 100. Đại học Quốc gia Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 sẽ nằm trong tốp 100 trường đại học hàng đầu ở khu vực châu Á.”

Thông tin trên được phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết trong cuộc họp báo về các hoạt động “Kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội” (10/12/1993-10/12/2013).

Theo ông Nguyễn Kim Sơn, đây là một trong những mục tiêu quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian tới; nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 9/12 tới tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

“Đây là dịp để Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn lại một chu kỳ phát triển, đúc rút những bài học kinh nghiệm và mở ra một giai đoạn phát triển mới,” phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn bày tỏ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 về việc thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại một số trường đại học và viện nghiên cứu khoa học ở Hà Nội; trong đó có trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Ngoại ngữ…

Ông Nguyễn Kim Sơn cho hay, hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm 28 đơn vị thành viên, mô hình đại học nghiên cứu (đào tạo gắn với nghiên cứu và thông qua nghiên cứu) đa ngành, đa lĩnh vực đang từng bước được hoàn thiện. 

Đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định đầu tiên về Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị định mới về Đại học Quốc gia (Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013). Nghị định này được áp dụng chung đối với cả Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị định xác định vai trò và chức năng của Đại học Quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, tổ chức theo hai cấp để đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội” (10/12/1993-10/12/2013), Triển lãm và Hội nghị “Thương mại hóa sản phẩm khoa học sản phẩm khoa học-công nghê” cũng đã chính thức khai mạc sáng nay (29/11) tại Đại học Quốc gia Hà Nội (144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại đây, các nhà khoa học sẽ phổ biến, quảng bá các sáng kiến, giải pháp, kết quả nghiên cứu và sản phẩm khoa học công nghệ.

Chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học-Công nghệ (Bộ Khoa học và Công  nghệ) tổ chức; nhằm mục đích đẩy mạnh quá trình chuyển giao tri thức, thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ, công nghệ luôn là vấn đề, ứng dụng các thành tựu của nghiên cứu khoa học vào thực tiễn./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục