Đại hội Đảng bộ Quảng Ngãi bầu trực tiếp Bí thư

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, một trong 10 Đảng bộ thí điểm trực tiếp bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, đã khai mạc sáng 28/9.
Sáng 28/9, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đã được khai mạc. Có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 37.654 đảng viên thuộc 19 đảng bộ huyện, thành phố và đảng bộ trực thuộc tham dự đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi là một trong 10 Đảng bộ trong nước được Trung ương chọn thí điểm thực hiện chủ trương Đại hội trực tiếp bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Huế, Phó Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2005-2010, Quảng Ngãi đã đưa kinh tế tăng trưởng tốc độ cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô kinh tế tăng lên đáng kể, tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Tổng sản phẩm (GDP) của tỉnh hàng năm tăng bình quân 18,53% (tăng gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2001- 2005). Quy mô tổng sản phẩm năm 2010 gấp 4,25 lần so với năm 2005. GDP bình quân đầu người đạt 1.209 USD, vượt 20% chỉ tiêu, gấp 3,79 lần so với năm 2005.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội XVII đề ra. Các ngành, thành phần, vùng kinh tế đều phát triển, nhất là ngành công nghiệp và khu kinh tế Dung Quất phát triển mạnh, đã và đang là động lực to lớn, trực tiếp thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước chuyển biến tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, biểu dương Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ qua đã có những nỗ lực đạt được thành tựu quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra đều đạt và vượt, đưa tỉnh Quảng Ngãi cơ bản thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển.

Nêu rõ những khó khăn, thách thức của tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay, ông Tô Huy Rứa đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ phân tích, làm rõ những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ qua để xác định đúng đắn giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần khai thác, phát huy mọi nguồn lực và lợi thế để đẩy mạnh mô hình phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa, phát triển công nghiệp là khâu đột phá.

Quảng Ngãi nằm trong vùng trọng điểm kinh tế miền Trung, Trung ương đã có chủ trương mở rộng Khu kinh tế Dung Quất, xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu quốc gia, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện có, đầu tư xây dựng cảng nước sâu để Khu kinh tế Dung Quất thực sự phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là phát triển công nghiệp nặng.

Tỉnh cần bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa các vùng, các lĩnh vực, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về Nông nghiệp, nông thôn, nông dân; coi công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là nhiệm vụ quan trọng để phát triển nông nghiệp toàn diện, phấn đấu đến năm 2015 có nhiều xã, huyện đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Tỉnh Quảng Ngãi phải giàu lên từ biển, phát huy thế mạnh của biển, phát triển toàn diện ngành thủy sản, đồng thời bảo đảm an toàn cho ngư dân khai thác thủy sản trên biển.

Tỉnh cần có chủ trương mới về phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ sản xuất; giáo dục và đào tạo, dạy nghề, có chính sách đối với cán bộ, phát triển kết cấu hạ tầng để thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 6 huyện miền núi, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ.

Đối với công tác xây dựng Đảng, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh, Đảng bộ Quảng Ngãi phải có bước tiến mới trong xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tư tưởng; tiếp tục đưa Cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đảng bộ cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lính chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt; chú ý tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, nhất là vùng miền núi.

Theo dự kiến, đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 30/9./.

Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục