Đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư huyện ở Hà Nội

Đại hội Đảng bộ huyện Từ Liêm là đại hội đảng bộ cấp huyện đầu tiên được Thành ủy Hà Nội chọn thí điểm Đại hội trực tiếp bầu bí thư.
Ngày 2/7, Đảng bộ huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII nhiệm kỳ 2010-2015.

Đây là đại hội đảng bộ cấp huyện đầu tiên được Thành ủy Hà Nội chọn làm điểm và thí điểm Đại hội trực tiếp bầu bí thư.

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá cao Đảng bộ huyện Từ Liêm đã có rất nhiều cố gắng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đã vận dụng sáng tạo và thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và thành phố; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ huyện.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện chưa chỉ đạo tốt các cấp, các ngành để khai thác, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của huyện. Vì vậy, kinh tế huyện Từ Liêm có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững, chưa kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường...

Công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng đô thị, quản lý môi trường của huyện còn nhiều bất cập; mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái, gắn với xây dựng nông thôn mới chậm được nhân rộng. Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng và quản lý đảng viên ở một số cấp ủy trực thuộc huyện chưa được quan tâm đúng mức…

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng bộ huyện Từ Liêm tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế-xã hội của huyện; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, huyện phải thực hiện tốt ba khâu đột phá về cải cách hành chính, công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, làm đòn bẩy thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong năm năm tới.

Huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện.

Trong lãnh đạo, điều hành, huyện Từ Liêm cần thực hiện tốt phương châm “nói đi đôi với làm,” ra nghị quyết phải thực hiện bằng được nghị quyết, bảo đảm nghị quyết phải thực sự đi vào cuộc sống, đoàn kết phấn đấu xây dựng huyện Từ Liêm sớm trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Đại hội đã bầu ông Lê Xuân Trường tiếp tục giữ chức Bí thư huyện ủy Từ Liêm với 166/167 phiếu./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục