Đại hội đồng LHQ thông báo nhóm họp thảo luận tình hình tại Gaza

Cho đến nay, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn chưa đạt được đồng thuận về một nghị quyết liên quan tình hình xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.
Đại hội đồng LHQ thông báo nhóm họp thảo luận tình hình tại Gaza ảnh 1Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Dennis Francis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong ngày 26/10, Đại Hội đồng Liên hợp quốc sẽ nhóm họp để thảo luận tình hình xung đột hiện nay giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.

Đây là tuyên bố do Chủ tịch Dennis Francis đưa ra trong bức thư gửi các quốc gia thành viên.

Theo kế hoạch, cuộc họp dự kiến diễn ra vào 10h sáng 26/10, giờ Mỹ (21h tối cùng ngày theo giờ Việt Nam). Trước đó, Hội đồng Bảo an cũng có cuộc họp về vấn đề này trong ngày 24/10.

[Xung đột Israel-Hamas: Các nước nỗ lực kêu gọi giảm căng thẳng]

Cho đến nay, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vẫn chưa đạt được đồng thuận về một nghị quyết liên quan cuộc xung đột Hamas-Israel.

Tuy nhiên, một số quốc gia do Jordan thay mặt làm đại diện đã chính thức đề nghị Chủ tịch Đại Hội đồng Francis lên kế hoạch tổ chức cuộc họp trên.

Tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất kêu gọi thực hiện một "khoảng dừng nhân đạo."

Chỉ có 5 trong số 15 quốc gia ủng hộ dự thảo nghị quyết này - văn bản lên án mọi hành vi bạo lực nhằm vào dân thường nhưng không nêu tên Hamas và đây là điều vấp phải sự phản đối của 3 nước Mỹ, Anh, Pháp.

Dự thảo nghị quyết thứ hai do Brazil đề xuất, trong đó lên án các cuộc tấn công tàn khốc của Hamas, cũng không được thông qua do vấp phải phiếu phủ quyết của Mỹ - một trong 5 ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

Để được thông qua, một dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết của một trong 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Anh.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn ANP ngày 23/10 đưa tin Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã trao đổi với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về việc ngăn chặn không để xung đột Hamas-Israel lan rộng ra toàn khu vực.

Theo ANP, nhà lãnh đạo Hà Lan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của triển vọng nhà nước Palestine độc lập bên cạnh Israel, cho rằng giải pháp hai nhà nước “là cách duy nhất mang lại sự ổn định cho toàn bộ khu vực."

Trong khi đó, tại cuộc họp ở Iran diễn ra cùng ngày, đại diện các nước Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Azerbaijan cũng đã trao đổi quan điểm về tình hình ở Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức việc nhằm mục tiêu vào thường dân vô tội trong và xung quanh vùng lãnh thổ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni. (Nguồn: X)

Iran và Belarus tăng cường hợp tác quốc phòng

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Iran xác nhận đàm phán hạt nhân với Trung Quốc, Nga

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết đàm phán ba bên sẽ diễn ra vào ngày 14/3 tới, tập trung vào “các diễn biến liên quan đến vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.”

Người dân xếp hàng chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel cắt nguồn cung điện cho Gaza, yêu cầu thả con tin

Bộ trưởng Năng lượng Israel xác nhận vừa ký lệnh ngừng cấp điện ngay lập tức đối với Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ áp dụng mọi biện pháp có thể để đảm bảo Hamas phóng thích tất cả các con tin tại Gaza.