Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chủ động và quyết tâm cao, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam từng bước vượt qua khó khăn ban đầu, sẵn sàng hướng tới một kỳ ASEAN Para Games 13 thành công.
Đại hội đại biểu Liên đoàn Cầu mây Việt Nam nhiệm kỳ IV đã bầu ông Nguyễn Văn Hiều giữ chức Chủ tịch, mở ra giai đoạn phát triển mới với mục tiêu mở rộng phong trào và nâng cao thành tích quốc tế.
Lễ bế mạc SEA Games 33 hứa hẹn sẽ là một "bữa tiệc nghệ thuật" hoành tráng, giàu cảm xúc, kết hợp bản sắc văn hóa truyền thống Thái Lan với công nghệ trình diễn hiện đại để khép lại kỳ đại hội.
Nằm trong khuôn viên đài truyền hình Thái Lan tại thủ đô Bangkok, Trung tâm báo chí phục vụ SEA Games 33 (MPC) đã sẵn sàng để giúp các phóng viên tác nghiệp tại kỳ đại hội thể thao lần này.
Các liên đoàn thể thao Thái Lan khẳng định đã sẵn sàng cho SEA Games 2025 với mục tiêu giành 129 huy chương Vàng để trở lại vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp toàn đoàn.
Vận động viên Hoàng Thị Ngọc Anh (Việt Nam) đoạt huy chương Vàng, VĐV Chua Hsin-Wen Clara (Singapore) đoạt huy chương Bạc thi chạy 3.000m nữ tại Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á.
Với chủ đề “Kết nối cùng tỏa sáng," Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 tại thành phố Đà Nẵng quy tụ hơn 1.300 vận động viên là học sinh, huấn luyện viên từ 10 quốc gia trong khu vực.
Sáng 1/6, Lễ Thượng cờ các nước chào đón các đoàn tham dự Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 đã diễn ra tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Đại hội thể thao “Văn Lang Sports Competition 2024” nhằm tạo ra một sân chơi cho cộng đồng người Việt tại Singapore, thu hút số vận động viên tham gia lớn nhất từ trước tới nay.
Ngày 22/10, Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao Người Khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 2023) đã diễn ra tại Sân Vận động Trung tâm Thể thao Olympic ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).
Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia tranh tài tại ASIAD 19 với 504 thành viên trong đó có 337 vận động viên thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung của Đại hội và phấn đấu đạt từ 2-5 huy chương Vàng.
Tại kỳ Đại hội này, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 50-55 huy chương Vàng và lọt vào tốp 4 quốc gia đứng đầu bảng tổng sắp huy chương.
Thể thao Việt Nam đã đạt nhiều thành công hơn mong đợi, dù trước đó gặp khá nhiều áp lực; áp lực lớn nhất là mục tiêu bảo vệ các thành tích xuất sắc, với vị trí dẫn đầu toàn đoàn ở kỳ SEA Games trước.
Khoảng 300 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể thao mang tên “Văn Lang Sports Competition 2023” với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, khai mạc ngày 12/2.
Ủy ban Tổ chức SEA Games Campuchia tuyên bố truyền thông và tình nguyện viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá cũng như đưa SEA Games 32 tới thành công.
Trong ngày thi đấu 15/12, 7 bộ huy chương đã trao cho các vận động viên và các đội đạt thành tích xuất sắc nhất trong môn bơi lội, trong đó, 4 kỷ lục Đại hội được xác lập.
Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) đạt thành tích 3 phút 50 giây 54 ở nội dung 400m tự do nam, phá kỷ lục đại hội cũ là 3 phút 50 giây 72 của chính mình năm 2018.
SEA Games 31 đã trở thành cột mốc lịch sử của thể thao Việt Nam với chiến tích lừng lẫy khi hai nhà đương kim vô địch - tuyển U23 quốc gia và tuyển nữ quốc gia - đã bảo vệ thành công ngôi vô địch.
SEA Games 31 là kỳ đại hội đầu tiên cho phép vận động viên phong trào được tham dự thi đấu. Cuộc thi không quan trọng thắng thua, mỗi người đều cố gắng hết sức để hoàn thành đường chạy dài 42km.