Đại lễ 1.000 năm Quốc sư Khuông Việt viên tịch

Đại lễ tưởng niệm 1.000 năm Quốc sư Khuông Việt viên tịch đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.
Đại lễ tưởng niệm 1.000 năm Quốc sư Khuông Việt viên tịch (933-1011) đãđược Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức ngày 19/3, tại HàNội.

Các chức sắc tôn giáo, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, thành phốHà Nội, cùng đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân về dự.

Cùng với nghi lễ tôn giáo, tưởng niệm Quốc sư Khuông Việt, các đại biểu vàtăng ni, phật tử đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân tử nạn trong đợt thiêntai động đất và sóng thần vừa qua tại Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồngtrị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định việc tổ chức đại lễtưởng niệm vị Quốc sư đầu tiên của Phật giáo Việt Nam là để ôn lại lịch sử,truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam đồng hành với dân tộc.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự quan tâm củaĐảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cũng như những chia sẻ của nhân dân. Đây làniềm khích lệ to lớn đối với Giáo hội trên con đường phụng sự đạo pháp và dântộc.

Nối tiếp truyền thống của Lịch đại tổ sư Phật giáo Việt Nam, trong suốtchiều dài lịch sử 2000 năm qua, tăng ni, phật tử cả nước đã và đang triển khainhiều hoạt động phật sự ích đạo, lợi đời, là thành viên tích cực trong khối đạiđoàn kết toàn dân, được các tầng lớp nhân dân tin cậy và cộng đồng xã hội đánhgiá cao, góp phần cùng dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam văn minh, giàu đẹp.

Hòa thượng Thích Thanh Tứ đề nghị các cấp Giáo hội Phật giáo tích cực triển khaicác hoạt động phật sự thiết thực để tỏ lòng tri ân công đức đối với quốc gia,Lịch đại tổ sư Phật giáo Việt Nam, đặc biệt đối với công lao to lớn của Quốc sưKhuông Việt.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng bày tỏ sự cảmthông và chia buồn sâu sắc đến Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trongthảm họa động đất và sóng thần vừa qua.

Tin rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó, trí tuệ sáng suốt củanhân dân Nhật Bản, Hoàng gia, Chính phủ Nhật Bản sẽ lãnh đạo đất nước nhanhchóng vượt qua mọi khó khăn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất tâm cầu nguyện sựbình yên cho đất nước Nhật Bản và cầu siêu cho các nạn nhân tử nạn - Hòa thượngnói.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Văn Núibày tỏ sự xúc động khi về dự Đại lễ và khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa vôcùng sâu sắc, là dịp để mọi người cùng bày tỏ lòng thành kính và biết ơn nhữngcông lao to lớn của Quốc sư đối với dân tộc, cũng như sự phát triển của Phậtgiáo Việt Nam. Đại lễ là minh chứng rõ ràng cho truyền thống uống nước nhớ nguồncủa dân tộc Việt Nam.

Theo Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sựTrung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì Quốc sư Khuông Việt (thế danh NgôChân Lưu), sinh năm 933 tại làng Cát Lợi, phủ Thường Lạc, nay là xã Phục Linh,huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lớn lên, ông xuất gia tu học tại chùa Phật Đà. Năm 20tuổi, cùng trụ trì chùa Phật Đà đến chùa Khai Quốc (Trấn Quốc) cầu pháp, thụ Đạigiới với Thiền sư Vân Phong. Sau khi sư Vân Phong viên tịch (956), ngài trụ trìchùa Khai Quốc và hóa đạo tại đây.

Lễ dâng hương cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho các nạn nhân trong trậnđộng đất và sóng thần tại Nhật Bản đã kết thúc buổi Đại lễ. Các tăng ni, phật tửvề dự Đại lễ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyên góp ủng hộ nhân dân NhậtBản bị thảm họa động đất và sóng thần 50 triệu đồng để khắc phục phần nào thiệthại về tài sản./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân dân, phật tử dâng hương tại chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử (Quảng Ninh). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Triển khai cao điểm kiểm tra thị trường mùa lễ hội

Lực lượng quản lý thị trường cả nước triển khai cao điểm kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mùa lễ hội.