Đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa nhân văn, qua đó gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông.
Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được tổ chức với ý nghĩa "Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại," cầu nguyện cho linh hồn các nạn nhân không may bị tử vong được siêu thoát.
Khoảng 1.000 đức chư tôn, tăng ni, phật tử và đông đảo người dân tham gia Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, tổ chức tối 23/7, tại Quảng trường Giải phóng, thị xã Quảng Trị.
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg (Đức) đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ và Đại lễ cầu siêu mong vong linh các liệt sỹ được siêu thoát về miền cực lạc.
Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các phật tử đã thành kính thắp những ngọn nến và thực hiện các nghi lễ cầu siêu để tưởng niệm, cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sỹ siêu thoát.
Đại lễ cầu siêu nhằm tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam và bộ đội Lào hy sinh trong cuộc chiến chống kẻ thù chung, đồng thời để thế hệ trẻ hai nước hiểu hơn về giá trị hòa bình.
Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani cho biết đây là năm thứ 7 liên tiếp bà con tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sỹ hy sinh tại Gạc Ma cùng các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc.
Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Đức sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho các hội viên và tổ chức một số sự kiện nhằm phát huy tinh thần đồng đội, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước.
Tổ quốc và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ hy sinh cho quê hương, đất nước, cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của hai quốc gia, hai dân tộc.
Các phật tử, bà con cộng đồng cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ trận vong và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ, trong đó có 64 chiến sỹ hải quân đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma.
Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sỹ bên bờ Nam sông Thạch Hãn, Quảng Trị có hơn 3.000 tăng ni, phật tử cùng nhiều người dân từ mọi miền của đất nước.
Đại lễ cầu siêu được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) - địa danh từng diễn ra cuộc chiến ác liệt bảo vệ biên giới với sự hy sinh của hàng nghìn chiến sỹ QĐND Việt Nam.
Những nạn nhân trong vụ sập cống Hiệp Hòa năm xưa còn rất trẻ, tuổi đời chỉ mới mười sáu, đôi mươi, đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, với biết bao ước mơ, hoài bão.
Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam Franken đã phối hợp cùng Chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức Lễ cầu siêu tưởng nhớ 64 chiến sỹ hải quân Việt Nam hy sinh trong trận chiến tại bãi Gạc Ma.
Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ và đặc biệt là tri ân 64 chiến sỹ hải quân hy sinh bảo vệ Gạc Ma đã diễn ra chùa Phật Tích Lào.
Chiều 18/3, chùa Từ Ân ở thủ đô Berlin đã tổ chức Đại lễ cầu siêu, tưởng niệm các chiến sỹ đã hy sinh anh dũng trong trận chiến Gạc Ma vì độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, hải đảo của Tổ quốc.
Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi lễ cầu an tại chùa Phụng Ân ở Seoul, nguyện cầu cho quốc thái dân an và cầu siêu cho vong hồn những người đã khuất.
Tại Đại lễ cầu siêu tại Tokyo, ban tổ chức đã thuật lại những diễn biến chính về sự kiện Gạc Ma và khắc họa chân dung các liệt sỹ trong trận chiến này.
Hơn 10.000 tăng ni, phật tử đến từ các tỉnh, thành phía Nam đã dự Đại lễ cầu siêu cho những nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trong năm 2017 diễn ra tại Bình Dương.
Đại sứ Việt Nam tại Myanmar khẳng định Đại lễ là minh chứng tiêu biểu cho sự đoàn kết nhất trí của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước về bảo vệ Tổ quốc và truyền thống uống nước nhớ nguồn.