Đại sứ EU và Bỉ gặp gỡ báo chí trước thềm ASEM 8

Đại sứ-Trưởng phái đoàn EU và Đại sứ Bỉ tại Việt Nam đã có buổi gặp gỡ tổng quan trước thềm ASEM với các nhà báo Việt Nam.
Ngày 28/9, Đại sứ-Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, ông Sean Doyle và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ông Hubert Cooreman đã có buổi gặp gỡ, chia sẻ thông tin tổng quan trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) cho các nhà báo Việt Nam.

Với tư cách là đại diện cho quốc gia đăng cai tổ chức ASEM, Đại sứ Bỉ Cooreman nhấn mạnh rằng với 58% dân số, khoảng 50% GDP và 60% giá trị giao dịch thương mại của toàn thế giới, ASEM có vị trí hết sức quan trọng trong việc thảo luận, thúc đẩy các biện pháp nhằm đối mặt với những thách thức chung đặt ra không chỉ cho hai châu lục mà ở quy mô toàn thế giới.

Tiếp theo các kết quả tích cực đã đạt được ở Hội nghị Thương đỉnh ASEM lần thứ bảy diễn ra tại Bắc Kinh, Hội nghị ASEM lần thứ tám tới đây sẽ là một bước tiến tiếp theo trong việc “đạt được phúc lợi cao hơn và giá trị lớn hơn cho tất cả các công dân." Chính vì vậy, chủ đề của ASEM 8 lần này là “Chất lượng cuộc sống,” phù hợp với tinh thần chung của các Mục tiêu Thiên niên kỷ mà Liên hợp quốc đề ra.

Hai đại sứ cũng cho biết, xung quanh trục chủ đề chính là cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, các nhà lãnh đạo ASEM 8 cũng sẽ cùng nhau thảo luận các vấn đề khác mang tính thời sự của thế giới như khủng hoảng tài chính, kinh tế; phát triển bền vững thông qua sử dụng hiệu quả năng lượng và phát triển công nghệ tiên tiến; đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng; biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh khu vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Sẽ có nhiều diễn đàn trao đổi thông tin, thảo luận về các vấn đề khác nhau được tổ chức trong khuôn khổ chương trình nghị sự của Hội nghị ASEM để tạo ra các kênh thông tin khách quan và hiệu quả.

Tham gia ASEM 8 với tư cách người đứng đầu Chính phủ Việt Nam và Chủ tịch luân phiên khối ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Ives Leterme.

Đáng chú ý, Hội nghị ASEM 8 sẽ ghi nhận sự có mặt lần đầu tiên của Nga, Australia, New Zealand với tư cách là những thành viên đầy đủ.

Hội nghị thượng đỉnh ASEM 8 sẽ diễn ra vào hai ngày 4 và 5/10, tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, với sự tham gia của 48 quốc gia thành viên đến từ hai lục địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục