Đại sứ Italy đã quay trở lại Ấn Độ sau hai tuần vắng mặt

Ngày 4/1, các nguồn tin Chính phủ Italy cho biết, Đại sứ Italy ở Ấn Độ Daniele Mancini đã quay lại nhiệm sở tại New Delhi sau 2 tuần về Roma.
Đại sứ Italy đã quay trở lại Ấn Độ sau hai tuần vắng mặt ảnh 1Hai lính thủy Italy. (Nguồn: ANSA)

Ngày 4/1, các nguồn tin Chính phủ Italy cho biết, Đại sứ Italy tại Ấn Độ Daniele Mancini đã quay lại nhiệm sở tại New Delhi sau hai tuần về Roma.

Việc quay trở lại Italy của Đại sứ Italy được thông báo chính thức là để "tham vấn về các vấn đề có liên quan đến trường hợp của hai quân nhân Italy là Massimiliano Latorre và Salvatore Girone" theo yêu cầu của đích thân Bộ trưởng Ngoại giao Paolo Gentiloni.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, việc triệu hồi Đại sứ Daniele Mancini về nước cũng là một động thái phản đối của chính phủ Italy trước việc Tòa án Tối cao Ấn Độ đã không đáp ứng yêu cầu cho phép hai quân nhân Italy được dự Lễ Giáng sinh và Năm mới cùng với gia đình.

Trong khi, Massimiliano Latorre đang phải nhập viện tại Milan để tiến hành một loạt các xét nghiệm và điều trị tai biến, thời hạn quân nhân này bị buộc phải trở lại Ấn Độ là 13/1 tới đang đến gần.

Salvatore Girone cũng không thể rời khỏi Ấn Độ theo quyết định của Tòa án Ấn Độ. Dư luận xã hội và giới chức tiếp tục cho rằng hai quân nhân này là vô tội và chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình.

Vào tháng 2/2012, trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ một tàu chở dầu, hai lính thủy đánh bộ Italy Massimiliano Latorre và Salvattore Girone đã nổ súng khiến hai ngư dân Ấn Độ thiệt mạng do nhầm lẫn đây là tàu cướp biển tại vùng biển ngoài khơi bang Kerala, miền Nam Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục