Đại sứ Trung Quốc chiêu đãi nhân dịp quốc khánh

Đại sứ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Tôn Quốc Tường và phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm Quốc khánh.
Tối 29/9, Đại sứ Trung Quốc  tại Việt Nam Tôn Quốc Tường và phu nhân đã tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10).

Tới dự buổi chiêu đãi có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi và một số lãnh đạo  bộ, ngành, địa phương Việt Nam cùng các vị trong Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc chiêu đãi, Đại sứ Tôn Quốc Tường nêu rõ: Hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự dày công vun đắp của các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc-Việt Nam đã đi vào thời kỳ mới phát triển toàn diện. Đặc biệt, việc Tổng Bí thư hai Đảng quyết định xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam đã tạo thêm sức sống mới cho sự phát triển của quan hệ hai nước.

Đại sứ Tôn Quốc Tường khẳng định, việc tăng cường và phát triển mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước là phù hợp với nguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, có lợi ích cho sự phát triển và phồn vinh của cả hai nước; đồng thời nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng và sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

Phát biểu tại cuộc chiêu đãi, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị. Những năm qua, với sự cố gắng chung của cả hai bên, quan hệ hợp tác hữu nghị quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước không ngừng phát triển mạnh mẽ theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Đặc biệt, từ khi thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tháng 5/2008 đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, văn hóa... tiếp tục thu được những thành quả mới rất quan trọng, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt-Trung.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng việc hai nước đã hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền - một sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn luôn trân trọng những tình cảm hữu nghị và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã từng dành cho nhân dân Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn cùng với Trung Quốc phấn đấu đưa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phồn vinh của khu vực và trên thế giới.

Cũng nhân dịp này, ngày 28/9, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Hứa Minh Lượng đã tổ chức chiêu đãi nhân dịp 60 năm Quốc khánh.

Ngày 30/9, Tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh "Trung Quốc ngày nay". Triển lãm trưng bày những bức ảnh về thiên nhiên, con người và nền văn hóa Trung Quốc, về những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đã giành được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội... và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục