Đại tá Tô Anh Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Đại tá Tô Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.
Đại tá Tô Anh Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam ảnh 1Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Tô Anh Dũng giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. (Ảnh: Thanh Tuấn/Vietnam+)

Ngày 6/9, tại Hà Nam, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Tô Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Hùng và Đại tá Tô Anh Dũng vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

[Đại tá Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình]

Đồng thời, yêu cầu trên cương vị công tác mới, trọng trách mới, các đồng chí tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, kinh nghiệm, sớm tiếp nhận và bắt tay ngay vào nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng và Đại tá Tô Anh Dũng trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng, giao trọng trách; khẳng định đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục