Đắk Lắk cần tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, thời gian tới Đắk Lắk cần tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp trong GDP.
Ngày 2/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu đại diện cho trên 46.000 đảng viên thuộc 44 dân tộc trong toàn tỉnh.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã biểu dương thành tựu của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ cơ cấu kinh tế của Đắk Lắk đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung sản xuất chuyên canh quy mô lớn, tăng nhanh cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng khá. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, điện nước, thủy lợi được tập trung đầu tư. An sinh xã hội từng bước được bảo đảm, làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm. Việc xây dựng, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc được coi trọng.

Ông Trương Tấn Sang lưu ý, tuy đã đạt được nhiều thành tựu trong thời gian qua, nhưng Đảng bộ Đắk Lắk phải nghiêm túc đánh giá đúng tình hình, nhận rõ yếu kém để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh, chưa bền vững. Cần tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp trong GDP.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch và quản lý thực hiện theo quy hoạch còn bất cập; quản lý tài nguyên, đất đai, rừng và đất rừng còn lỏng lẻo, hiệu quả sử dụng chưa cao. Kết cấu hạ tầng còn yếu và chưa đồng bộ. Thu hút vốn đầu tư vào các dự án còn hạn chế, chưa có những nhà đầu tư có tiềm lực mạnh đầu tư vào các dự án lớn. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ có mặt còn hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và khả năng tái nghèo còn cao...

Đây là những vấn đề Đại hội cần tập trung thảo luận, có những biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới để Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh giàu mạnh; tập trung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thành trở thành đô thị trung tâm của Tây Nguyên.

Đại hội đã đề ra mục tiêu về phát triển kinh tế-xã hội từ nay đến năm 2015 với tốc độ tăng trưởng kinh tế 14-15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.780-1790 USD; tập trung xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, nhất là đối với vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Tăng cường phát triển sản xuất hàng hóa và hoạt động thương mại, phấn đấu trong 5 năm đạt kim ngạch xuất khẩu 4 tỷ USD.

Tỉnh cũng đầu tư nhiều hơn cho công tác giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; nâng tỷ lệ học sinh tiểu học đúng độ tuổi đến lớp học trên 96%; giải quyết việc làm cho 130 ngàn lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 3%.

Đại hội đã đề ra các giải pháp thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế; trong đó, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, bền vững, gắn xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thực hiện quy hoạch gắn với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hoạt động nhằm đóng góp nhiều hơn về sự nghiệp phát triển.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số. Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kiện toàn tổ chức, bộ máy của đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian qua, Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành các Chương trình 132 và 134; giải quyết cơ bản về đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc. Các lĩnh vực an ninh quốc phòng, đối ngoại được tăng cường, công tác quản lý bảo vệ biên giới đạt kết quả tốt.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính quyền có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm..

Đại hội đã đánh giá thành tựu đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua như ốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 12,1%; quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 2010 tổng GDP ước đạt 12.810 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với 5 năm trước; bình quân thu nhập đầu người đạt 14,2 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Kinh tế phát triển, bộ mặt nông thôn, đô thị khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đã được cải thiện và nâng lên. Nông nghiệp đã có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hóa với chất lượng ngày càng tăng. Công tác quản lý tài nguyên-môi trường dần đi vào nền nếp và có hiệu quả.

Toàn tỉnh đã nâng cấp và nhựa hóa 75,4% đường tỉnh lộ, 100% số xã có lưới điện quốc gia, 95% số hộ dân dùng điện. Tỉnh đã phát triển nhanh hệ thống các công trình thủy lợi, bảo đảm nước tưới cho 70% diện tích cây trồng. Tỉnh đã tập trung đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và trình độ dân trí cho toàn dân.

Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm việc đến hết ngày 3/10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục