Đắk Lắk: Điều tra vụ hai thanh niên trộm chó bị đánh tử vong

Tại hiện trường, Công an tỉnh Đắk Lắk còn phát hiện 1 xe máy Yamaha hiệu Surius bị đốt cháy rụi, nhiều dụng cụ để bắt trộm chó như ớt khô, bộ tích điện, súng ná.

Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Phó phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ 2 nam thanh niên tử vong tại thôn 3, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Theo Trung tá Bùi Trọng Tuấn, vào lúc 2 giờ ngày 6/10, người dân thôn 3, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột báo tin có 2 nam thanh niên bị đánh tử vong tại khu vực đường liên thôn ở thôn 3.

Lực lượng Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khoanh vùng điều tra nguyên nhân vụ ​việc.

Theo điều tra ban đầu, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh 2 nạn nhân tử vong trong vụ việc trên là anh Lê Quốc Việt (sinh năm 1993), trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột và Hoàng Văn Thái (sinh năm 1976), trú tại huyện Cư Kiun, Đắk Lắk.

Tại hiện trường, Công an tỉnh Đắk Lắk còn phát hiện 1 xe máy Yamaha hiệu Surius bị đốt cháy rụi, nhiều dụng cụ để bắt trộm chó như (ớt khô, bộ tích điện, súng ná).

Hiện cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục