Đắk Lắk phấn đấu xuất khẩu 6.000 tấn mật ong

Theo kế hoạch, năm nay tỉnh Đắk Lắk phấn đấu xuất khẩu 6.000 tấn mật ong, chiếm 54,54% sản lượng mật ong xuất khẩu của cả nước.
Nhờ phát triển mạnh số lượng đàn ong và tổ chức tốt việc khai thác mật tại nhiều địa phương, từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk đã khai thác được gần 5.500 tấn mật ong; trong đó xuất khẩu 5.000 tấn.

Theo kế hoạch, năm nay tỉnh Đắk Lắk phấn đấu xuất khẩu 6.000 tấn mật ong, chiếm 54,54% sản lượng mật ong xuất khẩu của cả nước.

Sản phẩm mật ong đã được xuất khẩu đến các thị trường Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ mật ong lớn nhất, chiếm 80%.

Thời gian qua, thời tiết ở Đắk Lắk không thuận lợi cho việc phát triển đàn ong và khai thác mật. Khắc phục khó khăn về nguồn hoa, ngành ong vừa tập trung khai thác mật ong tại địa phương; đồng thời tổ chức cho nhiều trại đưa đàn ong đến các tỉnh khác để khai thác mật.

Ngành đã đưa trên 40.000 đàn ong đến các tỉnh Gia Lai và Bình Phước khai thác mật hoa cây cao su; đưa trên 40.000 đàn ong đến 8 tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, Hậu giang, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh để khai thác mùa mật hoa nhãn và hoa tràm.

Riêng năm nay, trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam bộ, các chủ trại ong Đắk Lắk đã khai thác được 2.000 tấn mật ong. Sau gần 2 tháng đưa trên 20.000 đàn ong ra huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, các chủ trại ong đã khai thác 300 tấn mật hoa vải thiều...

Để khuyến khích sản xuất mật ong, Công ty cổ phần ong Đắk Lắk đã cho các trại ong và hộ nông dân ứng trước đường nuôi ong giống và các loại vật tư tương ứng với giá trị trên 17 tỷ đồng để phát triển ngành ong và khai thác mật. Sau vụ khai thác, công ty thu lại sản phẩm mật ong để xuất khẩu. Công ty đã giúp nông dân nhiều địa phương về kỹ thuật nuôi dưỡng ong và khai thác mật.

Gần đây, công ty mở lớp tập huấn kỹ thuật nuôi ong tại Mỹ Tho, Tiền Giang cho 300 hộ nông dân thuộc 8 tỉnh miền Tây Nam Bộ. Trong thời gian 7 ngày, các hộ nuôi đã được nhiều chuyên gia đầu ngành ong Việt Nam trực tiếp hướng dẫn phương pháp, kỹ thuật nuôi nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục