Đắk Nông: Ba em nhỏ tử vong do đuối nước trong nông trường càphê

Tại đập của nông trường càphê Thuận An, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể 3 em nhỏ gồm N.T.T., N.G.H. (cùng 9 tuổi) và N.M.K. (4 tuổi).

Tối 6/7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 3 em nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6/7, người dân tại xã Thuận An (huyện Đắk Mil) phát hiện một vụ đuối nước tại đập của nông trường càphê Thuận An (trên địa bàn thôn Thuận Sơn, xã Thuận An).

[Tây Ninh: Trượt chân rơi xuống ao sâu, hai em gái đuối nước thương tâm]

Khoảng 1 giờ sau, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tìm thấy thi thể 3 em nhỏ. Các nạn nhân gồm: N.T.T., N.G.H. (cùng 9 tuổi) và N.M.K. (4 tuổi).

Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Mil, Ủy ban Nhân dân xã Thuận An đã cử người đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đồng thời, chính quyền địa phương cung phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh để xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục