Tây Ninh: Trượt chân rơi xuống ao sâu, hai em gái đuối nước thương tâm

Hai bé gái là Nguyễn Thị Hoàng D., sinh năm 2009 và Lưu Kim N., sinh năm 2008 cùng ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã bị trượt chân xuống ao khi chụp hình dẫn đến đuối nước.
Tây Ninh: Trượt chân rơi xuống ao sâu, hai em gái đuối nước thương tâm ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Thành Từ Dũ, Bí thư Huyện ủy Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) xác nhận, trên địa bàn ấp Tân Thanh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên vừa xảy ra vụ đuối nước, làm hai em gái tử vong.

Theo đó, lúc 21 giờ 10 phút ngày 1/7, Cơ quan Pháp y Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm pháp y và bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình mai táng.

Hai em gái tử vong được xác định là Nguyễn Thị Hoàng D., sinh năm 2009, ngụ ấp Tân Đông 2 và Lưu Kim N., sinh năm 2008, ngụ ấp Tân Đông 1, cùng thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

[Tây Ninh: Rủ nhau đi tắm sông Sài Gòn, 2 thiếu niên bị đuối nước]

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1/7, tại khu vực mỏ khai thác khoáng sản Khánh Nhân (hầm khai thác đất đang hoạt động) thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, có nhóm 6 em nhỏ cùng đi chụp hình tại ao Gia Lộc (thuộc mỏ khai thác khoáng sản Khánh Nhân).

Hai em Nguyễn Thị Hoàng D. và Lưu Kim N. bị trượt chân rơi xuống ao sâu đuối nước.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt để tìm kiếm 2 em. Đến 20 giờ ngày 1/7, thi thể của 2 nạn nhân đã được tìm thấy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục