Tây Ninh: Rủ nhau đi tắm sông Sài Gòn, 2 thiếu niên bị đuối nước

Trong lúc bơi, em V.T.T.T và N.T.N.Y có dấu hiệu bị đuối nước nên em N.T.Đ bơi ra cứu được em N.T.N.Y đưa lên bờ. Sau đó, N.T.Đ tiếp tục bơi ra cứu bạn nhưng do đuối sức, em N.T.Đ bị nước cuốn trôi.
Tây Ninh: Rủ nhau đi tắm sông Sài Gòn, 2 thiếu niên bị đuối nước ảnh 1Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 22/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị vừa bàn giao thi thể em N.T.Đ (16 tuổi, ngụ ấp Lộc Tiến, xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng) để gia đình mai táng.

Em N.T.Đ bị đuối nước tại sông Sài Gòn, đoạn qua địa phận ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng.

Một nạn nhân khác trước đó đã được người dân tìm thấy là em V.T.T.T (14 tuổi, ngụ ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng).

[Quảng Ngãi: Một học sinh bị đuối nước tử vong khi tắm biển]

Khoảng 11 giờ ngày 21/6, năm thanh thiếu niên độ tuổi từ 12-16 tuổi cùng rủ nhau ra tắm sông Sài Gòn. Trong lúc bơi, em V.T.T.T và N.T.N.Y có dấu hiệu bị đuối nước nên em N.T.Đ bơi ra cứu được em N.T.N.Y đưa lên bờ.

Sau đó N.T.Đ tiếp tục bơi ra cứu V.T.T.T nhưng do đuối sức, em N.T.Đ bị nước cuốn trôi mất tích.

Người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm hai em; đến 14 giờ ngày 21/6 đã tìm được thi thể V.T.T.T cách nơi gặp nạn khoảng 150 mét, còn em N.T.Đ không tìm thấy nên đã báo cơ quan chức năng để tổ chức tìm kiếm.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tây Ninh huy động 14 cán bộ chiến sỹ, cùng phương tiện nghiệp vụ đến hiện trường, đến 16 giờ ngày 21/6 đã tìm được thi thể em N.T.Đ.

Công an thị xã Trảng Bàng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục