Quảng Ngãi: Một học sinh bị đuối nước tử vong khi tắm biển

Do không mặc áo phao nên khi bơi ra khu vực cách bãi biển Mỹ Khê khoảng hơn 50 mét, Đỗ Lê Hoàng Khải (17 tuổi) bất ngờ bị đuối nước, mất tích.
Quảng Ngãi: Một học sinh bị đuối nước tử vong khi tắm biển ảnh 1

Ngày 17/6, ông Phạm Thanh Trí, Tổ trưởng Ban quản lý Khu du lịch biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Nạn nhân là em Đỗ Lê Hoàng Khải (17 tuổi), trú thôn Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 17/6, Khải cùng một người bạn xuống bãi biển Mỹ Khê tắm. Do không mặc áo phao nên khi bơi ra khu vực cách bờ khoảng hơn 50 mét, Khải bất ngờ bị đuối nước, mất tích.

[Khánh Hòa: Bị sóng cuốn ra xa khi đi tắm biển, 4 học sinh tử vong]

[Một lúc sau, người bạn đi cùng mới phát hiện sự việc và hô hoán mọi người ứng cứu.

Đến 6 giờ cùng ngày, người dân mới tìm thấy nạn nhân và đưa đi cấp cứu nhưng Khải đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục