Đắk Nông: Tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ do để rừng bị phá

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn (Đắk Nông) bị tạm đình chỉ công tác do để rừng bị phá và xâm lấn trái phép.
Đắk Nông: Tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ do để rừng bị phá ảnh 1(Ảnh minh họa: Quang Huy/TTXVN)

Ngày 25/12, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông công bố quyết định số 1955/QĐ-UBND do ông Lê Diễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ký ngày 24/12, về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đặng Văn Dư, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác 30 ngày để xử lý những sai phạm trong việc để rừng nằm dọc hai bên tuyến đường Tỉnh lộ 4 thuộc các Tiểu khu 1659, 1669, 1646, 1647, 1675 thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn bị phá và xâm lấn trái phép.

Trước đó, ngày 22/12, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông Hà Công Tài cũng đã ký Quyết định 182 và 193/QĐ-KL về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Đỗ Ngọc Trai, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long và ông Tôn Thất Hoàng, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm địa bàn liên xã Đắk R’măng - Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong thời gian công tác tại Trạm kiểm lâm địa bàn Quảng Sơn, để xảy ra việc phá rừng thông và lấn chiếm đất rừng, dựng nhà trái phép kéo dài trong hai năm 2013 và 2014 tại Tiểu khu 1646, 1675, 1669, 1659 do Trạm Kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn quản lý. Thời gian tạm đình chỉ đối với ông Đỗ Ngọc Trai và Tôn Thất Hoàng kể từ ngày 22 đến 27/12.

Ông Đàm Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk G’long cũng đã có quyết định đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn Trần Thanh Chương và cán bộ địa chính xã để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc để mất rừng thông dọc hai bên Tỉnh lộ 4, đoạn qua xã Quảng Sơn.

Theo phản ánh của người dân địa phương, nhiều diện tích rừng thông dọc hai bên Tỉnh lộ 4 đoạn qua trung tâm xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý bị chặt phá với diện tích lớn.

Ngày 8/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để xác minh về thực trạng rừng thông 32 năm tuổi ở xã Quảng Sơn bị tàn phá và lấn chiếm trái phép.

Theo kết quả xác minh của Tổ công tác liên ngành, tổng diện tích rừng thông do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý là 252ha, trong đó diện tích rừng nằm dọc hai bên tuyến đường tỉnh lộ 4 khoảng 147ha.

Diện tích rừng thông bị tàn phá và xâm lấn trái phép nằm vị trí bằng phẳng, đắc địa so với khu vực hành chính dự kiến quy hoạch trung tâm huyện mới. Toàn bộ rừng thông này được trồng vào những năm 1982, đến nay cây có đường kính từ 20 đến 30cm, cao khoảng 15m; tổng diện tích rừng thông bị hủy hoại lên đến 8,34ha, với tổng số 2.635 cây.

Việc hủy hoại rừng thông dọc hai bên tuyến đường Tỉnh lộ 4, đoạn qua trung xã Quảng Sơn xảy ra liên tục trong nhiều năm qua, nhiều nhất là trong năm 2013 và 2014, từ khi có thông tin về thành lập huyện mới.

Các khu vực rừng thông bị phá, lấn chiếm đất chủ yếu sát với nương rẫy, nhà ở của người dân, sát mặt đường.

Các đối tượng hủy hoại rừng, lấn chiếm đất chủ yếu là người ở địa phương; mục đích phá rừng là chiếm đất để ở, lấy đất sản xuất và mua bán, sang nhượng trái phép, đặc biệt là những khu vực đất bằng, có vị trí đắc địa, sát mặt đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục