Đảm bảo thời gian cho công tác chuẩn bị bầu cử

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp tiếp tục được các địa phương thực hiện, đảm bảo chất lượng, thời gian Luật định.
Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục được nhiều địa phương trong cả nước thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian Luật định.

Tại Nghệ An, sáng 22/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt những người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016 nhằm hướng dẫn các nội dung tuyên truyền vận động bầu cử được quy định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Hoạt động này này góp phần thực hiện tốt công tác vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 trong thời gian tới.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã giới thiệu một số quy định của pháp luật về vận động bầu cử để các ứng cử viên tham khảo và vận dụng trong thực tiễn như hướng dẫn cho các ứng cử viên về việc tiếp xúc, gặp gỡ với cử tri để vận động bầu cử theo quy định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16 Nghị quyết 1020/2011/UBTVQH12 ngày 14/2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh để các ứng cử viên biết để đưa vào nội dung tuyên truyền vận động bầu cử.

Thông qua hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, phương tiện thông tin đại chúng, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở địa phương nào sẽ được quyền vận động bầu cử ở địa phương đó. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phải kết thúc trước khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu hai mươi bốn giờ.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Nghệ An đã lập danh sách chính thức 17 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và 135 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau cho biết công tác chuẩn bị bầu cử đặc biệt là quy trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được tổ chức đúng theo luật định. Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Dương Thanh Bình cho rằng từ nay đến ngày bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử của tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt quy trình bầu cử, kiểm tra về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử; đồng thời khắc phục những khó khăn phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, đảm bảo tốt an ninh ,trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau khi bàn giao biên bản hội nghị hiệp thương lần thứ 3 và danh sách chính thức 8 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII và 85 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban Bầu cử, Ủy ban Nhân dân cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử, để các ứng cử viên trình bày trước cử tri chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu dân cử.

Sơ kết bước một công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh đánh giá, đến nay các bước chuẩn bị phục vụ bầu cử ở giai đoạn I diễn ra đúng thời gian Luật định.

Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với tổng số người ứng cử của 4 cấp bầu cử là 5.047 ứng cử viên.

Đến thời điểm này, tỉnh Trà Vinh đã thành lập 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và 13 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh; 86 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, thành phố và 839 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường, thị trấn cùng với 1.123 tổ bầu cử.

Ủy ban bầu cử tỉnh Trà Vinh cũng đã triển khai kế hoạch tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 13 và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016 gặp gỡ tiếp xúc cử tri để thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định dự kiến tổ chức từ ngày 4/5 đến hết ngày 20/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục