Đàm phán khí đốt Nga-Trung Quốc đã diễn ra rất phức tạp

Hợp đồng khí đốt Nga-Trung Quốc dựa vào các cơ sở hạ tầng mới cần được xây dựng, mà đó là khoản đầu tư rất lớn. Ngaẽ thu được 400 tỷ USD mà chỉ phải chi 55 tỷ USD.
Đàm phán khí đốt Nga-Trung Quốc đã diễn ra rất phức tạp ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin uống mừng thỏa thuận khí đốt (Nguồn: RT)

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, ông Alexey Miller cho biết cuộc đàm phán về khí đốt với Trung Quốc diễn ra phức tạp vì Moskva muốn thúc đẩy các dự án hạ tầng ở Đông Siberia.

Phát biểu trên chương trình truyền hình “Vesti vào thứ Bảy", ông Miller nói: "Các cuộc đàm phán về giá cả đã diễn ra không đơn giản. Cần phải hiểu rằng hợp đồng này sẽ dựa vào các cơ sở hạ tầng mới cần được xây dựng, mà đó là khoản đầu tư rất lớn. Chúng ta sẽ thu được 400 tỷ USD mà chỉ phải chi 55 tỷ USD".

Ngoài ra, theo ông Miller, hiện mở ra những triển vọng hợp tác mới với Bắc Kinh thông qua bán nhiên liệu từ Tây Siberia.

Thỏa thuận về phân phối khí đốt cho Trung Quốc được ký giữa Gazprom với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc hôm 21/5.

Buổi lễ diễn ra tại Thượng Hải trong sự chứng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục