Ngoại trưởng Cho Tae Yul cho biết Hàn Quốc sẽ chuẩn bị các kế hoạch và lộ trình trước khi chính quyền mới của Mỹ nhậm chức - điều sẽ giúp Hàn Quốc chuẩn bị cho khả năng đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.
Ngoại trưởng Chung Eui-yong khẳng định lập trường cơ bản của Seoul dựa trên mối quan hệ đồng minh vững chắc với Washington và cải thiện hài hòa quan hệ với Bắc Kinh.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 18/11 cho biết, Mỹ dường như đang cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau để đảm bảo sự thành công của các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.
Tiến trình ngoại giao nhằm thuyết phục Triều Tiên phi hạt nhân hóa, vốn đang bị đình trệ, có thể sụp đổ, và điều này dẫn tới nguy cơ Bình Nhưỡng thậm chí còn tái khởi động các vụ thử hạt nhân.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng, nếu Mỹ không thoát khỏi "chính sách thù địch" và không đề xuất giải pháp thực sự để phi hạt nhân hóa, Bình Nhưỡng sẽ không tiếp tục đàm phán.
Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ko Min-jung cho biết: "Hàn Quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Triều Tiên và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 5/10 tới."
Ông Kim Myong-gil được biết tới là một nhà ngoại giao chủ chốt, giỏi về các vấn đề Mỹ, do ông từng tham gia cuộc đàm phán sáu bên bị đình trệ bấy lâu về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Theo ông Lee Nak-yon, các bên đang thúc đẩy để mở lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Washington và Bình Nhưỡng, và hy vọng các cuộc đàm phán này sẽ diễn ra càng sớm càng tốt.
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này vẫn sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên, song quyết định không phản hồi trực tiếp lời kêu gọi của Bình Nhưỡng về một đề nghị mới.
Các phó đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc và Nga đã tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa và tìm giải pháp cho hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Bắc Kinh tin tưởng kết quả cuộc gặp sẽ trở thành nguồn năng lượng mới để giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hài lòng với kết quả các cuộc đàm phán mới đây giữa phái đoàn nước này và giới chức Washington liên quan đến cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump.
Theo thăm dò ý kiến của 500 chính trị gia, chuyên gia và các nhà khoa học của Mỹ đã nêu lên 30 điểm căng thẳng trên thế giới có nguy cơ cao dẫn đến xung đột nghiêm trọng trong năm 2019.
Seoul tỏ thái độ việc máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm liên tục vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc, động thái mà giới phân tích cho là phản đối của Bắc Kinh về tăng quan hệ với Tokyo, Washington.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ sẵn sàng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt với các nhà lãnh đạo ASEAN khi trọng tâm khu vực là tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
Lãnh đạo hai nước đã thảo luận phương án đẩy nhanh các cuộc đàm phán, trong bối cảnh lo ngại đàm phán Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trì trệ.
Triều Tiên hôm 6/11 đã gửi tới Bộ Thống nhất Hàn Quốc kế hoạch cử đoàn đại biểu gồm bảy người tới tham dự “Hội nghị quốc tế vì hòa bình, thịnh vượng châu Á-Thái Bình Dương.”
Hàn Quốc xem xét lại việc mở văn phòng liên lạc chung - động thái cho thấy sẽ có sự chậm trễ về việc này, trong bối cảnh xuất hiện bế tắc rõ ràng trong đàm phán Mỹ-Triều.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, dù có "những dấu hiệu tích cực khả quan" từ Triều Tiên, song triển vọng đàm phán Mỹ-Triều vẫn còn xa, do vậy Washington cần tỉnh táo và hành động thực tế.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5/2018.