Đàm phán Mỹ-Triều Tiên bước sang ngày thứ hai

Sáng 24/2, quan chức Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục tiến hành cuộc đàm phán tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.
Sáng 24/2, quan chức Mỹ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục tiến hành cuộc đàm phán tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Giới quan sát cho rằng trong cuộc đàm phán này, bắt đầu ngày 23/2, Mỹ tập trung vào việc kêu gọi Triều Tiên ngừng chương trình làm giàu urani để đổi lấy viện trợ lương thực.

Cuộc đàm phán diễn ra giữa Đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Glyn Davies với Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất, kiêm trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Triều Tiên Kim Kye Gwan.

Phát biểu trước khi bước vào ngày đàm phán thứ hai, Đặc phái viên Mỹ cho biết hai bên sẽ hoàn tất cuộc đàm phán trong sáng 24/2 tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.

Ông cũng cho biết sẽ gặp Đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề Bán đảo Triều Tiên Vũ Đại Vĩ vào trưa cùng ngày để thông báo vắn tắt về cuộc đàm phán Mỹ-Triều Tiên lần này.

Ngày 23/2, ông Glyn Davies và ông Kim Kye Gwan đã có cuộc đàm phán kéo dài khoảng bảy giờ tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Bắc Kinh. Ông Davies không tiết lộ chi tiết cuộc gặp, song cho biết cuộc đàm phán ngày 23/2 là "quan trọng và nghiêm túc."

Phát biểu với các phóng viên, ông Davies cho hay cuộc thảo luận trong bữa ăn tối 23/2 với các nhà đàm phán Triều Tiên "rất hiệu quả" song ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán này sẽ phải giải quyết một đống các vấn đề còn tồn đọng và cần phải có thời gian.

Ông Glyn Davies ngày 24/2 cũng cho rằng có thể phải mất "hàng tuần hay hàng tháng" mới đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng.

Đây là cuộc đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên kể từ sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời tháng 12/2011./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục