Đàm phán thành lập liên minh cầm quyền tại Đức vẫn ở "giai đoạn thăm dò"

Liên quan việc đàm phán thành lập liên minh cầm quyền tại Đức, lãnh đạo nhóm nghị sỹ của đảng CSU nhấn mạnh: "Càng gần đến chặng cuối cùng, các nhiệm vụ cần giải quyết càng trở nên khó khăn hơn."

Lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) Đức Friedrich Merz phát biểu vận động cử tri trước cuộc bầu cử Quốc hội tại Berlin, ngày 23/2/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) Đức Friedrich Merz phát biểu vận động cử tri trước cuộc bầu cử Quốc hội tại Berlin, ngày 23/2/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Lãnh đạo nhóm nghị sỹ của đảng Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Alexander Dobrindt cho biết liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đang trong "giai đoạn cuối" của các cuộc đàm phán thăm dò.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng những nhiệm vụ khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.

Sáng 8/3, liên minh CDU/CSU và đảng SPD tiếp tục các cuộc đàm phán thăm dò để chuẩn bị cho đàm phán thành lập chính phủ liên minh.

Ông Alexander Dobrindt vẫn giữ im lặng về nội dung, nhưng đã lên tiếng trước khi cuộc đàm phán bắt đầu về "những vấn đề cuối cùng" vẫn cần được giải quyết.

Ông Dobrindt nhấn mạnh: "Càng gần đến chặng cuối cùng, các nhiệm vụ cần giải quyết càng trở nên khó khăn hơn."

Tuy nhiên, người đứng đầu nhóm nghị sỹ của liên minh, ông Thorsten Frei (đảng Dân chủ Cơ đốc giáo - CDU) lại không bình luận về thời gian biểu. Khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán đã đi đến giai đoạn cuối hay chưa, ông chỉ trả lời đơn giản: "Tôi hy vọng là vậy."

Ban đầu, các cuộc đàm phán sơ bộ được kỳ vọng sẽ kết thúc trước cuối tuần này.

Các đảng phái đang đàm phán sơ bộ gần đây có nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là về vấn đề di cư. Ngoài ra trong hàng ngũ CDU và CSU cũng có một số chỉ trích rõ ràng về gói tài chính đàm phán với đảng SPD.

Các cuộc đàm phán thăm dò giữa CDU/CSU và SPD đã diễn ra đã được hơn một tuần.

Ngày 4/3, các bên đã nhất trí về một gói tài chính toàn diện, trong đó ngoài việc coi chi tiêu quốc phòng là ngoại lệ không áp dụng phanh nợ còn bao gồm một quỹ đặc biệt mới trị giá 500 tỷ euro để đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Nếu các cuộc đàm phán thăm dò kết thúc vào cuối tuần này, các cuộc đàm phán liên minh thực tế có thể bắt đầu vào tuần tới, theo mong muốn của liên minh CDU/CSU và SPD.

Sau đó, các nhóm đàm phán sẽ được mở rộng và các nhóm làm việc đặc biệt về các chủ đề cụ thể sẽ được thành lập. Tuy nhiên, vẫn chưa có kế hoạch chính thức nào về việc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.