
Israel xác nhận không kích thủ đô Damascus của Syria
Israel đã tiến hành không kích vào một trung tâm chỉ huy của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở thủ đô Damascus của Syria khiến một người thiệt mạng và một số người bị thương.
Israel đã tiến hành không kích vào một trung tâm chỉ huy của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine ở thủ đô Damascus của Syria khiến một người thiệt mạng và một số người bị thương.
Đặc phái viên của Iran về các vấn đề Syria Mohammad Reza Raouf Sheibani tuyên bố: “Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang gián tiếp liên lạc với chính quyền Damascus.”
Ba ngày sau khi Saudi Arabia khai trương một cầu hàng không nhân đạo tới Syria, máy bay của Ai Cập cũng chở chuyến hàng cứu trợ đầu tiên gồm lều, chăn, thực phẩm và vật tư y tế bàn giao cho Damascus.
Bộ Ngoại giao Iran cho biết việc mở lại Đại sứ quán tại Damascus đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, trong đó quan trọng nhất là đảm bảo an ninh và an toàn cho đại sứ quán và nhân viên của đại sứ quán.
Sự chia rẽ sắc tộc và giáo phái, cùng với việc nhiều nhóm vũ trang đang kiểm soát các khu vực địa lý khác nhau ở Syria dẫn đến rất khó dự đoán tương lai của đất nước Syria.
Người phát ngôn của quân đội Israel bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng nước này đã xâm nhập vào lãnh thổ Syria; khẳng định các lực lượng của Tel Aviv không rời khỏi vùng đệm.
Sau khi lực lượng đối lập tuyên bố kiểm soát thủ đô Damascus, Quốc hội Syria ra tuyên bố ủng hộ nguyện vọng của nhân dân về việc xây dựng một đất nước Syria mới hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Người dân Syria đang hy vọng vào một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã sụp đổ. Tuy nhiên họ có thể sẽ không đạt được viễn cảnh này.
Tung tích Tổng thống Syria Bashar Al-Assad hiện chưa được làm rõ. Tuy nhiên người ta đã phát hiện một hệ thống đường hầm thoát hiểm lớn trong tư dinh của ông.
Sau khi Tổng thống Syria Bashar Al-Assad rời khỏi đất nước, nhiều người dân đã tìm tới tư dinh của ông để hôi của.
Các tay súng phiến loạn đã cướp phá tài sản thuộc về thánh đường Hồi giáo Sayyida Zainab và đốt các hàng cây, hàng rào nằm xung quanh công trình thiêng liêng này.
Đoạn video có cảnh một hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga đang bốc cháy trên một con đường dẫn tới thủ đô Damascus, Syria trong ngày 8/12. Chưa rõ bối cảnh liên quan vụ việc.
Ngày 8/12, các lực lượng đối lập ở Syria đã chiếm các kênh truyền hình nhà nước và kiểm soát thủ đô Damascus.
Thủ đô Damascus của Syria đứng trước nguy cơ thất thủ khi các nhóm phiến quân tiến vào Thủ đô. Nhiều nguồn tin nói rằng Tổng thống Bashar al-Assad có thể đã rời khỏi đất nước.
Bộ trưởng Nội vụ Syria Mohammed al-Rahmoun khẳng định vành đai an ninh và quân sự “rất vững chắc” đang được thiết lập ở phía xa Damascus và vùng nông thôn.
Bộ Quốc phòng Syria khẳng định quân đội vẫn duy trì vị trí của mình và tiếp tục triển khai đầy đủ để sẵn sàng đối đầu với các nhóm phiến quân.
Văn phòng Tổng thống Syria cho biết Tổng thống Bashar al-Assad "vẫn đang thực hiện các công việc và bổn phận quốc gia và hiến pháp ngay tại thủ đô."
Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ông Rami Abdel Rahman, cho hay lực lượng chính phủ đang "kháng cự quyết liệt và cố gắng ngăn chặn đà tiến quân của quân nổi dậy."
Các cuộc không kích của quân đội Israel nhằm đáp trả việc hai thiết bị bay không người lái được phóng từ Syria về phía Bắc Eilat của Israel vào ngày 13/7, mà phía Israel tuyên bố đã đánh chặn được.
Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở ở Anh, vụ đánh bom xe ôtô ở thủ đô Damascus, gần Đại sứ quán Iran cũng khiến 3 phương tiện gần đó bốc cháy.