Syria lên án Israel tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Damacus

Quân đội Syria nêu rõ các tên lửa Israel được phóng đi từ Cao nguyên Golan bị chiếm đóng nhằm vào một số cơ sở quân sự ở Damascus khiến ít nhất 20 người thương vong. Phía Isarel chưa đưa ra bình luận.
Syria lên án Israel tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Damacus ảnh 1Khói lửa bốc lên sau một vụ không kích xuống vùng ngoại ô Damascus (Syria). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Syria thông báo ít nhất 5 người, trong đó có một binh sỹ đã thiệt mạng, và 15 người bị thương trong cuộc tấn công bằng tên lửa do Israel tiến hành vào sáng sớm 19/2 vào thủ đô Damascus của nước này.

Tuyên bố của quân đội Syria nêu rõ các tên lửa của Israel được phóng đi từ Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, nhằm vào một số cơ sở quân sự ở Damascus, trong đó có khu Kafar Sousah.

Quân đội Syria còn cho biết nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều ngôi nhà của người dân ở Damascus và vùng nông thôn bị hư hại.

Cũng theo tuyên bố của quân đội Syria, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn hầu hết tên lửa trước khi trúng mục tiêu.

[Syria cáo buộc Israel không kích các sân bay Aleppo và Deir al Zor]

Trong báo cáo ban đầu, đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin lực lượng phòng không Syria đã đáp trả một cuộc tấn công của Israel nhằm vào thủ đô Damascus.

Trong khi đó, tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng, trong đó có cả dân thường, và một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel.

Theo SOHR, cuộc tấn công nhằm vào Kafar Sousah - một khu vực ở thủ đô Syria được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, là nơi ở của các quan chức cấp cao và an ninh và là nơi đặt trụ sở của các cơ quan tình báo.

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một tòa nhà cao 10 tầng đã bị hư hại nghiêm trọng. Người đứng đầu SOHR Rami Abdel Rahman khẳng định đây là "vụ tấn công nghiêm trọng nhất do Israel tiến hành tại thủ đô của Syria."

Cuộc tấn công xảy ra hơn một tháng sau khi một tên lửa của Israel rơi trúng sân bay quốc tế Damascus, khiến bốn người thiệt mạng, trong đó có hai binh sỹ.

Hiện quân đội Isarel chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.