Đan Mạch tăng cường hợp tác an ninh với các nước láng giềng Bắc Âu

Trong chiến lược chính sách an ninh và đối ngoại mới, Chính phủ Đan Mạch kêu gọi tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung và phối hợp các kế hoạch phòng thủ với các quốc gia Bắc Âu.
Đan Mạch tăng cường hợp tác an ninh với các nước láng giềng Bắc Âu ảnh 1Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)

Ngày 16/5, Đan Mạch, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho biết nước này sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước Bắc Âu khác nhằm đảm bảo an ninh ở khu vực biển Baltic và bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. 

Trong chiến lược chính sách an ninh và đối ngoại mới, Chính phủ Đan Mạch kêu gọi tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung và phối hợp các kế hoạch phòng thủ với các quốc gia Bắc Âu.

Khi đề cập đến việc Phần Lan đã trở thành thành viên NATO gần đây trong khi đơn xin gia nhập của Thụy Điển đang chờ được phê duyệt, tài liệu này nêu rõ "các quốc gia Bắc Âu hiện đang đoàn kết hơn bao giờ hết trong lĩnh vực chính sách an ninh và quốc phòng."

[3 nước Bắc Âu cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng]

Năm ngoái, người dân Đan Mạch đã bỏ phiếu về việc tham gia Chính sách An ninh và Phòng thủ chung (CSDP) của Liên minh châu Âu (EU), dấu hiệu cho thấy sự chuyển hướng nhằm tăng cường các mối quan hệ quốc phòng trong bối cảnh mới.

Đan Mạch đang phối hợp với Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan thiết lập hệ thống phòng không Bắc Âu thống nhất. Đan Mạch cũng đặt mục tiêu đáp ứng mức chi tiêu quốc phòng đạt 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2030 như NATO đề ra. 

Chiến lược chính sách an ninh và đối ngoại mới của Đan Mạch nhấn mạnh nước này cần tăng cường an ninh và quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng và khủng bố, gián điệp và các chiến dịch gây ảnh hưởng, đồng thời đóng góp hơn nữa vào khả năng răn đe và phòng thủ của NATO, đặc biệt là ở khu vực lân cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục