Dân số Anh sẽ đạt ngưỡng 70 triệu người vào năm 2027

Theo ước tính của Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS), dân số của nước này sẽ đạt ngưỡng 70 triệu người vào năm 2027.
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: independent.co.uk)

Theo ước tính của Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS), dân số của nước này sẽ đạt ngưỡng 70 triệu người vào năm 2027 và tăng lên mức 73,3 triệu người vào năm 2037.

Như vậy, trong vòng 25 năm (2012-2037), dân số của Đảo quốc Sương mù sẽ tăng thêm 9,6 triệu người, tức là cao hơn so với số dân 8,3 triệu người ở thủ đô London hiện nay.

Trong số này, 5,4 triệu người tăng thêm do gia tăng dân số tự nhiên (chênh lệch giữa số người được sinh ra và số người chết, chiếm 57%) và 4,2 triệu người do gia tăng dân số cơ học (chênh lệch giữa số người nhập cư và xuất cư, chiếm 43%).

ONS dự báo số người từ 80 tuổi trở lên sẽ tăng gấp đôi lên 6 triệu người trong vòng 25 năm tới, trong đó số người có tuổi thọ trên 100 sẽ tăng từ 13.000 người giữa năm 2012 lên 111.000 vào giữa năm 2037.

Tính trung bình, đến năm 2037, cứ 12 người dân ở Xứ sở Sương mù thì có 1 người có tuổi thọ từ 80 tuổi trở lên.

Về quy mô gia đình, ONS cho biết trung bình mỗi gia đình sẽ có 1,89 con vào năm 2037. Số trẻ em dưới 5 tuổi được dự báo sẽ không có nhiều thay đổi trong 25 năm tới.

Tuy nhiên, số trẻ em trong độ tuổi học cấp 1 dự báo sẽ tăng thêm 13% lên 5,7 triệu trẻ, trong khi số thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12-16 sẽ tăng thêm 10% lên 4,1 triệu người.

Ông Richard Pereira, Trưởng bộ phận thống kê dân số của ONS, cho biết các con số dự báo về dân số rất quan trọng bởi chúng sẽ được chính phủ sử dụng trong việc đề ra các chính sách và được Cơ quan giám sát độc lập về ngân sách (OBR) sử dụng để đưa ra các dự báo về tài khóa trong tương lai.

Ngoài ra, các số liệu này cũng được Bộ Việc làm và Lương hưu sử dụng nhằm đưa ra các chính sách về phúc lợi và lương hưu phù hợp hơn, trong khi Bộ Giáo dục cũng cần các số liệu thống kê về dân số để hoạch định các chính sách và kế hoạch của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục