Những người đã nộp từ 3 đơn xin tị nạn trở lên có nguy cơ bị trục xuất khỏi Nhật Bản nếu không đưa ra được căn cứ hợp lý và thuyết phục cho việc họ ở lại.
Nhật Bản yêu cầu các công ty tạo điều kiện cho người lao động có con nhỏ làm việc từ xa linh hoạt hơn và thời gian làm việc ngắn hơn, trong nỗ lực nhằm cải thiện tình trạng tỷ lệ sinh sụt giảm mạnh.
Theo Chính phủ Nhật Bản, dân số nước này trong năm (tính đến ngày 1/10/2023) giảm 595.000 người so với năm trước đó, xuống còn 124.352.000 người; đây là năm thứ 13 liên tiếp dân số của nước này giảm.
Tỷ lệ dân số Nhật Bản mang họ Sato đã tăng 1,0083 lần trong giai đoạn 2022-2023 và theo tính toán, hơn 50% dân số sẽ mang họ Sato vào năm 2446; đến năm 2531, tỷ lệ này là 100%.
Tính đến trước ngày 1/1/2024, Nhật Bản có tổng cộng 1,06 triệu người ở độ tuổi 18, giảm 60.000 người so với năm ngoái và chiếm 0,86% tổng dân số Nhật Bản.
Theo thống kê, dân số Nhật Bản đã giảm hơn 800.000 người so với năm trước, biên độ giảm lớn nhất kể từ khi công tác điều tra dân số được tiến hành từ năm 1968.
Thủ tướng Fumio Kishida nhấn mạnh dân số trẻ Nhật Bản sẽ bắt đầu giảm mạnh vào những năm 2030, từ nay cho tới lúc đó là cơ hội cuối cùng của nước này để đảo ngược xu hướng sụt giảm tỷ lệ sinh.
Báo cáo công bố của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy số công dân Nhật Bản giảm 750.000 xuống 122.031.000 người - mức giảm lớn nhất kể từ khi số liệu này được thống kê vào năm 1950.
Thủ tướng Nhật Bản cho biết do tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng, cùng với dân số ngày càng già đi của Nhật Bản, lực lượng lao động nhanh chóng bị cạn kiệt và chi phí phúc lợi xã hội đang phình to.
Nhật Bản ghi nhận số ca tử vong ở mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 1,44 triệu người trong khi số ca sinh ở mức thấp kỷ lục, chỉ khoảng 810.000 người.
Tính đến ngày 1/10/2021, dân số Nhật Bản là 125.502.000 người, giảm 644.000 người so với một năm trước đó. Dân số tại toàn bộ 47 tỉnh và thành phố, trừ Okinawa, đều giảm.
Số trẻ em nước này sinh ra trong năm 2019 là 866.908 trẻ, đây là mức thấp nhất và là lần đầu tiên trong lịch sử thống kê, số trẻ em sinh ra ở Nhật Bản giảm xuống dưới mức 900.000.
Số người mang quốc tịch Nhật Bản đã giảm 487.000 người xuống còn 123,73 triệu người, trong khi số người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản đã tăng ở mức kỷ lục là 211.000 người lên 2,44 triệu người.
Số trẻ sinh ra trong năm 2019 tại Nhật Bản ước tính vào khoảng 864.000 em, giảm 54.000 em so với năm ngoái, trong khi số hợp tử vong ghi nhận ở mức cao kể từ thời hậu chiến là 1.376.000 người.
Việc trải nghiệm cuộc sống lần lượt ở Nhật Bản và cả phần còn lại của châu Á có thể cho chúng ta thấy toàn những cơ hội. Nhiều thách thức đối với Nhật Bản và các nước ASEAN có thể bù trừ lẫn nhau.
Kết quả công bố mới đây cho thấy tổng dân số Nhật Bản tính đến thời điểm tháng 1/2019 là khoảng 124,776 triệu người, tiếp tục đà giảm liên tục trong 10 năm trở lại đây.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Chính phủ Nhật Bản, số trẻ sơ sinh ở nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 918.397 trẻ trong năm 2018, tiếp tục dưới mốc 1 triệu trẻ trong 3 năm gần đây.
Theo số liệu thống kê của Chính phủ Nhật Bản, tỷ lệ việc làm sẵn có cần tuyển dụng là 1,63, tăng so với mức 1,62 trong tháng 6/2018, con số chưa từng có kể từ năm 1974.
Dân số Nhật Bản, không kể người nước ngoài đang sinh sống tại nước này, tính đến ngày 1/1/2018 là 125.209.603 người, giảm kỷ lục 374.055 người so với năm trước đó.