Nhật Bản: Số trẻ chào đời năm 2023 thấp nhất từ trước tới nay

Bộ Y tế Nhật Bản nêu rõ số trẻ chào đời tại Nhật Bản trong năm ngoái đã giảm 5,1% xuống còn 758.631 trẻ, mức thấp từ trước tới nay.

Niềm vui của một cặp vợ chồng vừa sinh con tại tại bệnh viện ở Kawagoe, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Niềm vui của một cặp vợ chồng vừa sinh con tại tại bệnh viện ở Kawagoe, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 27/2, Bộ Y tế Nhật Bản công bố số liệu cho thấy số trẻ sơ sinh chào đời trên cả nước năm 2023 đã giảm năm thứ 8 liên tiếp xuống mức thấp kỷ lục.

Bộ trên nêu rõ số trẻ chào đời tại Nhật Bản trong năm ngoái đã giảm 5,1% xuống còn 758.631 trẻ, mức thấp từ trước tới nay. Số ca sinh giảm hơn nữa so với mức giảm của năm 2022, thời điểm lần đầu tiên con số này xuống dưới ngưỡng 800.000 trẻ. Những số liệu này phản ánh chiều hướng giảm tỷ lệ sinh vẫn chưa có hồi kết.

Dữ liệu của chính phủ cũng cho thấy dân số Nhật Bản năm 2023 đã giảm 831.872 người. Mức giảm này nhiều hơn 49.567 người so mức giảm của năm 2022. Trong khi đó, theo thống kê nhân khẩu học sơ bộ (bao gồm cả người nước ngoài), số người chết ở mức cao kỷ lục là 1.590.503 người, tăng 8.470 người so với năm trước và cao nhất từ trước đến nay.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia (NIPSSR), số trẻ dự kiến chào đời năm 2023 giảm nhanh hơn so với mốc dự báo ban đầu 762.000 trẻ.

Trong khi đó, viện này dự đoán số ca sinh sẽ tạm thời tăng trong năm nay và sẽ không giảm xuống dưới 760.000 trẻ vào năm 2035. Số trẻ sơ sinh đã giảm 50% so với khoảng 1,5 triệu trẻ của năm 1983.

Theo một quan chức Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, điều này có thể là do số lượng cặp đôi kết hôn vào năm 2020 và 2021 đã rơi xuống mức thấp kỷ lục sau dịch COVID-19.

Cũng trong năm ngoái, số cặp đôi kết hôn đã giảm 5,9% xuống 489.281 cặp, đánh dấu lần đầu tiên sau 90 năm con số này giảm xuống dưới 500.000 cặp, đồng thời báo trước viễn cảnh dân số Nhật Bản suy giảm hơn nữa. Trong khi đó, số vụ ly hôn tăng 2,6% lên 187.798 vụ.

Theo dự báo NIPSSR công bố năm 2017, dân số Nhật Bản sẽ giảm xuống dưới 100 triệu người vào năm 2053 và giảm xuống còn 88,08 triệu vào năm 2065. Nếu số lượng các cặp đôi kết hôn không tăng lên, sẽ không có triển vọng đảo ngược mức tăng sinh.

Trước thực tế và nguy cơ trên, trong tháng này, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua quyết định của nội các sửa đổi Đạo luật Hỗ trợ và Chăm sóc Trẻ em để tăng cường các biện pháp ứng phó.

Theo đó, phân bổ ngân sách hằng năm 3.600 tỷ yen (gần 24 triệu USD) trong năm tài chính 2028 để thực hiện các giải pháp như tăng trợ cấp cho trẻ em, tăng trợ cấp nghỉ chăm sóc trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục