Dân số của Nhật Bản tiếp tục suy giảm trong năm thứ 13 liên tiếp

Theo Chính phủ Nhật Bản, dân số nước này trong năm (tính đến ngày 1/10/2023) giảm 595.000 người so với năm trước đó, xuống còn 124.352.000 người; đây là năm thứ 13 liên tiếp dân số của nước này giảm.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện ở Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện ở Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 12/4, Chính phủ Nhật Bản công bố dữ liệu cho thấy dân số nước này trong năm (tính đến ngày 1/10/2023) giảm 595.000 người so với năm trước đó, xuống còn 124.352.000 người.

Đây là năm thứ 13 liên tiếp dân số của đất nước Mặt Trời mọc giảm.

Theo khảo sát nhân khẩu học của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, số người mang quốc tịch Nhật Bản trong giai đoạn trên giảm 837.000 người xuống còn 121.193.000 người. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi Nhật Bản so sánh dữ liệu vào năm 1950.

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho biết khảo sát nhân khẩu học trên bao gồm cả lao động và sinh viên nước ngoài đã ở nước này trên 3 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.

Mâm lễ chay cúng Rằm tháng Giêng. (Ảnh: Vietnam+)

Vì sao "cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng"?

Dân gian tin rằng đêm Trăng tròn đầu tiên của Năm mới sẽ hội tụ linh khí mạnh nhất, là thời điểm linh thiêng để sở cầu như ý, mang lại may mắn, tài lộc và bình an cho gia đình trong cả năm.