Dân số Nhật Bản lần đầu tiên giảm ở tất cả các địa phương

Theo thống kê, dân số Nhật Bản đã giảm hơn 800.000 người so với năm trước, biên độ giảm lớn nhất kể từ khi công tác điều tra dân số được tiến hành từ năm 1968.
Dân số Nhật Bản lần đầu tiên giảm ở tất cả các địa phương ảnh 1Người cao tuổi tập thể dục tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả khảo sát dân số mới nhất tại Nhật Bản cho thấy dân số nước này đã giảm hơn 800.000 người so với năm trước, biên độ giảm lớn nhất kể từ khi công tác điều tra dân số được tiến hành từ năm 1968.

Trong khi đó, số người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản tăng gần 300.000 người so với năm trước, lại là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2013.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, kết quả khảo sát dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 26/7 cho thấy dân số Nhật Bản đến ngày 1/1 năm nay là 125.416.877, căn cứ vào thông tin đăng ký thường trú cơ bản của chính quyền các địa phương. Trong số đó, người Nhật là 122.423.038 người, giảm 800.523 người so với năm 2022, là biên độ giảm dân số lớn nhất kể từ năm 1968.

[Thực tế phũ phàng tại Nhật Bản - quốc gia của những người già]

Vùng thủ đô (gồm Tokyo, Saitama, Kanagawa, Chiba), vốn là điểm đến của dòng người di chuyển giữa các địa phương, cũng giảm 0,2%, xuống còn 35.537.661 người.

Ngay cả tỉnh Okinawa luôn là địa phương có tỷ lệ sinh cao nhất cũng giảm, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản giảm dân số toàn diện trên tất cả các địa phương trong cả nước.

Ở chiều ngược lại, số lượng người nước ngoài có thẻ cư trú đã tăng thêm 289.498 người lên mức 2.993.839 người, mức tăng lớn nhất kể từ khi bắt đầu tiến hành khảo sát vào năm 2013.

Thủ đô Tokyo có lượng người nước ngoài tăng cao nhất với 63.231 người, lên mức 581.112 người. Như vậy, dù số lượng người Nhật tại Tokyo giảm năm thứ hai liên tiếp nhưng tổng dân số (gồm cả người nước ngoài) vẫn tăng so với năm trước.

Xếp tiếp sau Tokyo là tỉnh Osaka, Aichi với số lượng người nước ngoài tăng lần lượt là 24.963 người và 19.326 người. Xét theo đơn vị thành phố, thì có tới 1.499/1.747 thành phố ghi nhận số lượng người nước ngoài tăng, chiếm khoảng 85,8%.

Cũng theo cuộc khảo sát trên, dân số Nhật Bản ở độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi chiếm khoảng 59,03%, tăng nhẹ lần đầu tiên kể từ năm 1994 nhưng vẫn chưa ở ngưỡng an toàn là 60%.

Trong khi dân số trên 65 tuổi chiếm tới 29,15% và dân số dưới 15 tuổi đang có chiều hướng giảm dần, đã đặt ra vấn đề cấp bách về việc đảm bảo nguồn lao động cho tương lai.

Theo lịch sử các cuộc khảo sát, dân số Nhật Bản đạt mức cao nhất là 127.076.183 người vào năm 2009 nhưng đã giảm liên tiếp trong 14 năm.

Các địa phương gồm Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Fukuoka, Osaka, Ibaraki, Miyagi và Shiga đều có số lượng người chuyển đến cao hơn số người chuyển đi, cho thấy thực tế là dòng người vẫn tiếp tục đổ về các đô thị lớn của Nhật Bản.

Dự báo của Viện Nghiên cứu dân số và an sinh xã hội quốc gia Nhật Bản cho thấy, đến năm 2067, số người nước ngoài sẽ chiếm khoảng 10,2% tổng dân số Nhật Bản và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản.

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng đưa ra dự báo Nhật Bản cần số lượng lao động nước ngoài vào khoảng 6,74 triệu người mới có thể đạt được kịch bản tăng trưởng của chính phủ nước này vào năm 2040./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục