Đảng bộ TTXVN tổ chức đại hội đại biểu lần XXIV

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TTXVN lãnh đạo tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng TTXVN thành một tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh.
Ngày 31/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2010-2015 với sự tham dự của 174 đại biểu chính thức đến từ 37 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy TTXVN.

Tổng kết công tác nhiệm kỳ XXIII, Bí thư Đảng ủy-Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng nhấn mạnh nhiều vấn đề lớn mang tầm vĩ mô đối với sự phát triển của TTXVN như xây dựng mô hình phát triển của ngành theo hướng tập đoàn truyền thông quốc gia, đổi mới cơ chế quản lý tài chính, kiện toàn hệ thống phân xã trong nước, phát sóng Kênh truyền hình Thông tấn, phát triển thông tin đa phương tiện... được triển khai có kết quả.

Tinh thần quyết tâm đổi mới từ Đảng ủy và ban lãnh đạo cơ quan đã tạo nên những chuyển động về tư duy của toàn ngành, hướng tới những thay đổi về chất trong hoạt động của TTXVN để bước vào thời kỳ mới.

TTXVN tiếp tục giữ vị thế là một trong những dòng thông tin chủ lưu, có tính định hướng cao trọng hoạt động báo chí Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, toàn ngành thông tấn đã hoàn thành tốt công tác thông tin. Nổi bật là mảng thông tin thời sự trong nước đã có những chuyển biến về chất, nhanh hơn, trúng vấn đề hơn, qua đó nâng được hệ số truy cập và có sức lan tỏa rộng hơn. Tin, ảnh trong nước tiếp tục bao quát được các sự kiện lớn, quan trọng, thông tin đầy đủ, đúng định hướng về các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trong nước, nhất là thông tin về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hoạt động chỉ đạo điều hành của Quốc hội, Chính phủ.

Thông tin quốc tế đối nội của TTXVN ngày càng gia tăng cả về lượng và chất, số lượt truy cập trên mạng tăng từ 5-10%. Thông tin đối ngoại với sự đa dạng của các bản tin, báo, tạp chí bằng nhiều ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, kể cả thông tin nghe-nhìn, ảnh, báo ảnh và gần đây là báo điện tử đã bảo đảm cho TTXVN hoàn thành nhiệm vụ của một đơn vị chủ lực trong thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thông tin tham khảo và báo cáo diện hẹp là một hoạt động thông tin quan trọng của TTXVN, đã phục vụ tốt công tác nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Thông tin tư liệu đã có nhiều cải tiến nâng cao chất lượng các chuyên đề, cải tiến công tác biên soạn, phát mạng và cung cấp tư liệu phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên.

Về thông tin đa phương tiện, TTXVN đã phát triển các loại hình thông tin nghe nhìn, điện tử, dịch vụ đọc tin trên điện thoại di động và gần đây là phát sóng chính thức Kênh truyền hình Thông tấn, tạo bước ngoặt mới trong hoạt động thông tin của TTXVN, nâng cao hiệu quả tuyên truyền...

Các báo, tạp chí và nhà xuất bản của TTXVN trong 5 năm qua đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng tin, bài, tăng khả năng cạnh tranh và giữ được vị thế là những tờ báo chính thống, tin cậy, có uy tín, giữ vững định hướng chính trị, không bị “thương mại hóa.”

Việc Chính phủ phê duyệt đề án cung cấp báo Tin Tức tới vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, Báo ảnh Việt Nam thành kênh thông tin đối ngoại chính thức của Đảng và Nhà nước đã mở ra cơ hộ phát triển cho các đơn vị này, nâng cao vị thế của các tờ báo nói riêng và của TTXVN nói chung.

Công tác chỉ đạo, điều hành thông tin từ ban lãnh đạo cơ quan tới các ban biên tập, tòa soạn báo và các phân xã đã có nhiều đổi mới. Việc xử lý những thông tin “nhạy cảm” được chỉ đạo chặt chẽ từ ban lãnh đạo cơ quan, do đó thông tin của TTXVN không mắc sai sót về chính trị.

Việc TTXVN ký các thỏa thuận hợp tác tuyên truyền với các bộ, ngành, địa phương... cũng đã góp phần mở rộng được các nguồn tin và nâng cao chất lượng thông tin.

Các mặt công tác khác như công tác quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng Đảng, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” lãnh đạo các đoàn thể quần chúng... được quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt.

Đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng của TTXVN có lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Hoàng Xuân Cừ biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ TTXVN thời gian qua, xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược quốc gia của Đảng và Nhà nước.

Là cơ quan thông tin chính thức rất quan trọng của Đảng, Nhà nước, từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc, TTXVN tập trung tuyên truyền đậm về kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp, về các thành quả phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TTXVN chú trọng hơn nữa đến chất lượng công tác thông tin, đáp ứng yêu cầu phát hiện, dự báo tình hình, để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, ông Hoàng Xuân Cừ nhấn mạnh.

Trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, chiến lược xây dựng công tác cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao là hết sức quan trọng, ông Hoàng Xuân Cừ mong muốn Đảng bộ TTXVN quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu là trung tâm thông tin chiến lược quốc gia mạnh; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; có cơ cấu cấp ủy hợp lý, sáng suốt lựa chọn những cán bộ tâm huyết, có đức, có tài, có bản lĩnh và phẩm chất chính trị vững vàng, bố trí vào các vị trí chủ chốt trong Đảng.

Đại hội đã thảo luận nhất trí xác định nhiệm kỳ tới, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đảng bộ TTXVN lãnh đạo tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng TTXVN thành một trung tâm thông tin chiến lược đáng tin cậy của Đảng và Nhà nước, trở thành một tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh, bắt kịp yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, tiếp tục giữ vững vị thế là dòng thông tin chủ lưu trong hệ thống thông tin, báo chí của đất nước, là nguồn thông tin chính thống của Việt Nam, góp phần định hướng đối với dư luận trong nước và quốc tế.

Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện các chương trình công tác của ngành, phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15-20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 95% các tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, mỗi năm kết nạp 50-60 đảng viên, 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng bộ TTXVN tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XXIV (nhiệm kỳ 2010-2015) gồm 23 người và 6 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục