Đảng cực hữu Svoboda ở Ukraine kêu gọi tổng động viên

Nhiều nhóm cực hữu từng sử dụng nhiều biểu tượng phátxít trong các cuộc biểu tình đẫm máu tại Kiev trước đây cũng đã kêu gọi chống Nga.

Theo truyền hình Nga, RT, ngày 1/3, Đảng Svoboda theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và nhóm cực hữu Pravy Sektor, những lực lượng đóng vai trò then chốt trong các cuộc biểu tình gần đây làm rung chuyển Ukraine, đã kêu gọi “tổng động viên” sau khi Moskva có động thái chuẩn bị sử dụng quân sự tại quốc gia này.

Nhiều nhóm cực hữu từng sử dụng nhiều biểu tượng phátxít trong các cuộc biểu tình đẫm máu tại Kiev trước đây cũng đã kêu gọi chống Nga.

Trong khi đó, phát biểu trên truyền hình ngày 1/3, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Yevgeny Bushmin cho biết: “Theo các cơ quan quản lý biên giới, kể từ khi nổ ra các biến cố tại Ukraine đã có khoảng 143.000 người rời Ukraine sang Nga”.

Cùng ngày, phát biểu trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga có quyền bảo vệ lợi ích của mình ở Ukraine cũng như các công dân Nga ở nước láng giềng.

Crimea có đa số người dân sử dụng tiếng Nga và từng thuộc Nga trước khi được Liên Xô giao cho Ukraine quản lý năm 1954.

Nga có hợp đồng sử dụng căn cứ cho Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol đến năm 2042./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục