
Chính phủ Đức đối mặt với nguy cơ tổ chức bầu cử sớm
Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner mới đây đã gây ra một cuộc tranh cãi mà các nhà quan sát cho rằng đang đẩy chính phủ liên minh trung tả đến bờ vực sụp đổ.
Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner mới đây đã gây ra một cuộc tranh cãi mà các nhà quan sát cho rằng đang đẩy chính phủ liên minh trung tả đến bờ vực sụp đổ.
Ngày 28/10, ông Shinjiro Koizumi-Chủ tịch Ủy ban chiến lược bầu cử LDP đã đệ đơn từ chức sau khi đảng này nhận kết quả bầu cử tồi tệ nhất kể từ năm 2009.
Liên minh cầm quyền ở Nhật Bản gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh đã chính thức mất thế đa số, chỉ giành được tổng cộng 215/465 ghế tại Hạ viện, không đạt được mục tiêu 233 ghế.
Với 291 trong tổng số 461 phiếu hợp lệ tại Hạ viện Nhật Bản, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) Shigeru Ishiba đã được bầu làm Thủ tướng thứ 102 của nước này.
Chiều 30/9, tân Chủ tịch Shigeru Ishiba của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản công bố điều chỉnh nhân sự trong ban lãnh đạo.
Với việc đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền đang chiếm đa số ghế trong Quốc hội, ông Shigeru Ishiba gần như chắc chắn sẽ là thủ tướng thứ 102 của Nhật Bản.
Kết quả vòng bỏ phiếu quyết định được Ủy ban bầu cử đảng LDP cầm quyền của Nhật Bản công bố lúc 15h30 ngày 27/9 cho thấy, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba chính thức trở thành tân Chủ tịch LDP.
Nếu không có ứng viên nào giành được đa số phiếu ở vòng 1, cuộc bầu cử vòng 2 sẽ được tổ chức giữa 2 ứng viên có số phiếu cao nhất. Kết quả của cuộc bỏ phiếu vòng 2 được công bố vào 15h30 ngày 27/9.
Theo kết quả thăm dò của hãng tin Kyodo, cựu Bộ trưởng An ninh kinh tế Sanae Takaichi nhận được 27,7% ý kiến ủng hộ, mức tín nhiệm cao nhất cho việc trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.
Theo quy chế của LDP, để có thể trở thành ứng viên tham gia tranh cử Chủ tịch LDP, các ứng viên phải đáp ứng một “điều kiện cứng” là được đủ 20 đảng viên là nghị sỹ LDP trong Quốc hội giới thiệu.
Người kế nhiệm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có khả năng sẽ được bầu chọn vào ngày 1/10 tới tại phiên họp bất thường của Quốc hội.
Bộ trưởng Kỹ thuật số Taro Kono là người thứ ba công khai ý định tranh cử vị trí lãnh đạo LDP, sau cựu Tổng Thư ký LDP Shigeru Ishiba và cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Takayuki Kobayashi.
Ngày 12/9 được ấn định là thời điểm chốt danh sách các ứng cử viên tham gia tranh cử và ngày 27/9 sẽ tổ chức bỏ phiếu. Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành và công bố kết quả sơ bộ ngay trong ngày.
Các công tố viên cáo buộc nghị sỹ Yasutada Ohno và Yaichi Tanigawa đã thông đồng với thư ký để che giấu các khoản quyên góp chính trị trị giá hơn 94 triệu yen (640.000 USD) từ năm 2018 đến năm 2022.
Theo cuộc khảo sát trong ngày 15 và 16/12, mức ủng hộ với chính phủ Nhật Bản đã giảm 4 điểm so với cuộc thăm dò trong tháng 11, xuống mức 26% - thấp nhất kể từ khi Thủ tướng Fumio Kishida nhậm chức.
Các nhân vật dính bê bối, bao gồm Chánh văn phòng Nội các, Bộ trưởng Kinh tế, Bộ trưởng Nông nghiệp và Bộ trưởng Nội vụ, đã đệ đơn từ chức trong ngày 14/12.
Sau khi nhận được bản kiến nghị, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết nước này muốn nhìn lại lịch sử 50 năm hữu nghị và hợp tác với ASEAN, đồng thời thảo luận phương hướng cho 50 năm tới.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các chính trị gia Nhật Bản quan tâm, thúc đẩy cụ thể hóa các nội dung hợp tác hai nước trên khuôn khổ quan hệ mới.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Liên minh Nghị sỹ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 Quốc hội, tổ chức những đoàn nghị sỹ thăm Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nghị sỹ hai nước.