Đảng Đảng Dân chủ Xã hội của Séc giành thắng lợi

Theo kết quả bầu cử, công bố ngày 23/10, Đảng Dân chủ Xã hội (CSSD) của Séc đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện vòng hai.
Đảng Dân chủ Xã hội (CSSD) của Cộng hòa Séc đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện vòng hai.

Việc thắng lợi đã giúp đảng CSSD có quyền đình hoãn kế hoạch cắt giảm chi tiêu và chấm dứt việc tăng quân tại Afghanistan của chính phủ.

Theo kết quả bầu cử, công bố ngày 23/10, CSSD đã giành thêm được 12 ghế, giúp đảng này lần đầu tiên trong lịch sử có được 41 trong tổng số 81 ghế tại Thượng viện.

Tại vòng hai, đảng Dân chủ Công dân (ODS) của Thủ tướng Petr Necas chỉ giành được 8 ghế, và tổng cộng chỉ có 25 ghế.

Như vậy, với việc giành được đa số trong Thượng viện, đảng Dân chủ Xã hội có thể ngăn kế hoạch ngân sách "thắt lưng buộc bụng" cũng như kế hoạch tăng 200 quân, bổ sung cho đội quân hơn 50 binh sỹ Séc đang làm nhiệm vụ ở Afghanistan.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch CSSD, ông Bohuslava Sobotka cho rằng hiện phần lớn các kế hoạch cải tổ của Chính phủ Séc đang gây nhiều tranh cãi do nhiều người dân không đồng tình. Ông cho biết sẽ dùng quyền hạn của mình để phản đối và trì hoãn chính sách khắc khổ của chính phủ.

Trước đó, Chính phủ trung hữu mới do Thủ tướng Petr Necas đứng đầu đã đề nghị một loạt cắt giảm chi tiêu nhằm giảm thâm hụt ngân sách của nước này xuống mức 3% vào năm 2013, đồng thời cam kết tiến hành cải cách sâu rộng trong các lĩnh vực hưu trí, hệ thống phúc lợi xã hội và y tế.

Tuy nhiên, người lao động Séc đã tỏ thái độ không đồng tình với các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" này bằng những cuộc biểu tình tuần hành phản đối tại thủ đô Praha và nhiều địa phương khác ở Cộng hòa Séc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục