Đảng DPJ kiên định mục tiêu giành 54 ghế trở lên

DPJ quyết giành 54 ghế trong cuộc bầu cử Thượng viện giữa nhiệm kỳ sắp tới mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy kết quả bi quan hơn.
Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền vẫn kiên định mục tiêu giành 54 ghế hoặc hơn trong cuộc bầu cử Thượng viện giữa nhiệm kỳ sắp tới, mặc dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng này khó có được sự ủng hộ mạnh của cử tri.

Tại cuộc họp báo ngày 9/7, Chánh Văn phòng Nội các Yoshito Sengoku cho biết: "Việc giành được 54 ghế là ranh giới giữa thành và bại, và là mục tiêu do Thủ tướng Naoto Kan  đề ra."

DPJ đặt mục tiêu giành tối thiểu 54 ghế là số ghế của DPJ sẽ được đưa ra bầu tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 11/7 tới.

Ông Sengoku khẳng định DPJ sẽ nỗ lực hết mình đến phút chót để giành lấy niềm tin của công chúng và tạo dựng môi trường trong đó người dân có thể đương đầu với khó khăn và thách thức lớn của nước Nhật.

Các cuộc thăm dò dư luận do truyền thông Nhật Bản tiến hành cho thấy DPJ có thể sẽ không hoàn thành mục tiêu nói trên.

Kết quả các cuộc thăm dò do nhật báo Nikkei, Yomiuri và Asahi công bố ngày 9/7 cho thấy DPJ có thể chỉ giành khoảng 50 ghế hoặc ít hơn, trong số 121 ghế Thượng viện được bầu chọn lần này. Như vậy, DPJ sẽ không hội đủ đa số mong manh tại Thượng viện gồm 242 ghế để tránh tình trạng bế tắc chính trị.

Giới phân tích nhận định nguy cơ trên sẽ cản trở kế hoạch cải cách tài chính của Chính phủ Nhật Bản nhằm giảm mức nợ công khổng lồ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, đồng thời đe dọa ghế thủ tướng của ông Naoto Kan.

Hãng tin Kyodo ngày 9/7 dẫn lời Tổng Thư ký DPJ Yukio Edano khẳng định Thủ tướng Naoto Kan sẽ tiếp tục tại nhiệm, bất chấp kết quả cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới. Ông Edano khẳng định Hiến pháp Nhật Bản đã quy định "Hạ viện lựa chọn thủ tướng và điều đó sẽ không thay đổi."/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục