Trung Quốc đưa một số công ty Mỹ vào “danh sách đen” giao dịch thương mại

Một số công ty Mỹ bị Trung Quốc đưa vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy bao gồm General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems và Boeing Defense, Space & Security.

Công ty Boeing Defense nằm trong “danh sách đen” giao dịch thương mại với Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Công ty Boeing Defense nằm trong “danh sách đen” giao dịch thương mại với Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ sẽ cấm một số công ty Mỹ thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc, bao gồm cả việc bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) và cấm đầu tư mới vào Trung Quốc.

Theo tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc, một số công ty Mỹ đã bị đưa vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy bao gồm General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems và Boeing Defense, Space & Security.

Bộ cho biết, họ sẽ bị cấm tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc và bị cấm thực hiện đầu tư mới vào Trung Quốc.

Theo Bộ trên, giám đốc điều hành cấp cao của cả ba công ty trên đều bị cấm vào Trung Quốc, trong khi giấy phép lao động của họ sẽ bị thu hồi, kể cả dưới dạng du khách và cư trú tạm thời. Đồng thời, các hồ sơ liên quan mà họ nộp sẽ không được chấp thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.