Dâng hương tưởng niệm 24 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Cả cuộc đời hoạt động và cống hiến cho cách mạng, dù bận lo công việc chung cho đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh vẫn dành sự quan tâm, theo dõi từng diễn biến của quê hương Hưng Yên.
Dâng hương tưởng niệm 24 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm, chúc Tết cán bộ, xã viên xã Giai Phạm, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hải Hưng. (Ảnh: Xuân Lâm/TTXVN)

Chiều 27/4, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở quê nhà (xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã dâng hương tưởng niệm 24 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998-27/4/2022).

Các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, bất khuất, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.

Cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh mãi mãi gắn liền với sự nghiệp đổi mới của Đảng. Dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng đem hết sức lực cống hiến cho Đảng và nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng, của nhân dân lên trên hết.

[Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người khởi xướng công cuộc đổi mới]

Suốt nhiệm kỳ Đại hội VI, với cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương nhạy bén, linh hoạt, chủ động, sáng tạo để chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra nhiều biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu quan trọng.

Cả cuộc đời hoạt động và cống hiến cho cách mạng, dù bận lo công việc chung cho đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh vẫn dành sự quan tâm, theo dõi từng diễn biến của quê hương Hưng Yên. Mỗi lần về thăm quê nhà, đồng chí động viên cán bộ và nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

Trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu nguyện phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu đạt được sau những năm đổi mới; tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong chặng đường mới, quyết tâm xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh như ước nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời.

Tiếp đó, các đại biểu đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình cùng ở xã Giai Phạm (Yên Mỹ). Đây là vị Trung tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam có tài mưu lược, đóng góp nhiều công lao to lớn lãnh đạo quân dân miền Nam trong kháng chiến chống Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục