Đánh bom gần Bộ Quốc phòng Afghanistan, 9 người thiệt mạng

Ngày 27/2, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra gần trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan. Kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương.
Đánh bom gần Bộ Quốc phòng Afghanistan, 9 người thiệt mạng ảnh 1Nhân viên an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom đồn cảnh sát. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/2, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra gần trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan, làm rung chuyển thủ đô Kabul.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan, Najib Danish cho biết kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc.

Trước đó chỉ vài giờ cũng đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết gần một khu chợ tại tỉnh Kunar (Ku-na), miền Đông Afghanistan, làm 11 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ đánh bom liều chết này.

Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây, lực lượng phiến quân Taliban đã tăng cường các vụ tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu chính phủ và nước ngoài tại Afghanistan.

Giới quan sát cho rằng Taliban đẩy mạnh hoạt động tấn công nhằm mở rộng các khu vực chiếm giữ, qua đó giành được nhiều nhượng bộ hơn trong các cuộc đàm phán với Chính phủ Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục