Đánh bom liều chết ở Pakistan gây thương vong lớn

Ngày 18/12, tại thị trấn Taimergara, Pakistan đã xảy ra vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 29 người bị thương.
Ngày 18/12, tại thị trấn Taimergara thuộc huyện Lower Dir của tỉnh Nam Warizistan, Tây Bắc Pakistan, đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết đẫm máu, làm ít nhất 11 người thiệt mạng và 29 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em.

Phó Chánh Thanh tra cảnh sát huyện Lower Dir, ông Muhammad Idress Khan, cho biết kẻ đánh bom liều chết đã lái xe ôtô chở thuốc nổ lao thẳng vào cổng một nhà thờ Hồi giáo gần trụ sở cảnh sát thị trấn Taimêgara. Nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao do có nhiều nạn nhân bị thương rất nặng.

Vài tháng gần đây, các phần tử Hồi giáo cực đoan đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Pakistan để trả đũa các chiến dịch truy quét phiến quân của quân đội Pakistan tại khu vực Tây Bắc nước này.

Mới đây nhất, ngày 15/12, phiến quân đã đánh bom khủng bố tại một khu chợ sầm uất ở trung tâm thị trấn Dera Ghazi Khan, thuộc tỉnh Punjab, làm 27 người chết và hơn 70 người bị thương.

Trước đó, ngày 4/12, bốn kẻ đánh bom liều chết đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Rawapindi, làm 40 người thiệt mạng.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ tháng 7/2007 đến nay đã có hơn 2.700 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố tại Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục