Đánh bom ở Ấn Độ, hơn 60 người thương vong

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 53 người bị thương trong vụ đánh bom khủng bố nhằm vào một nhà hàng ở thành phố Pune, Ấn Độ, tối 13/2.
Ít nhất 9 người thiệt mạng và 53 người bị thương trong một vụ đánh bom khủng bố nhằm vào một nhà hàng ở thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ, tối 13/2.

Theo nguồn tin cảnh sát địa phương, vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 (giờ địa phương) khi một nữ nhân viên nhà hàng German Bakery đang mở một túi đồ "vô chủ".

Vụ nổ có sức công phá mạnh đến nỗi toàn bộ nhà hàng bị hư hại. Thông tin ban đầu cho biết trong số những người thiệt mạng có 3 người nước ngoài.

Phát biểu với các phóng viên ở New Delhi, Bộ trưởng Nội vụ Palaniappan Chidambaram cho biết: "đây là một vụ tấn công khủng bố... mọi thứ đều được tính toán kỹ càng."

Nhà hàng German Bakery nằm ở khu vực Công viên Koregaon Park, cách không xa một trung tâm văn hóa Do Thái và một địa điểm tôn giáo nổi tiếng. Hiện chưa tổ chức nào đứng ra nhận thực hiện vụ đánh bom trên, trong khi cảnh sát đang phong tỏa hiện trường và tiếp tục điều tra vụ việc.

Đây là vụ đánh bom khủng bố lớn đầu tiên xảy ra ở Ấn Độ kể từ sau vụ đánh bom ở trung tâm tài chính Mumbai hồi tháng 11/2008, mà New Delhi cáo buộc do nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba ở Pakistan thực hiện.

Vụ đánh bom vừa xảy ra đã phủ bóng đen lên những nỗ lực nhằm nối lại tiến trình đàm phán hòa bình giữa Ấn Độ và Pakistan, dự kiến diễn ra vào ngày 25/2 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục