Đánh bom xe chở xăng tại Afghanistan, gần 50 người thương vong

Ít nhất 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong một vụ đánh bom xe chở xăng trong đêm 2/11 ở Charikar, thủ phủ tỉnh Parwan, miền Đông Afghanistan.
Đánh bom xe chở xăng tại Afghanistan, gần 50 người thương vong ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Kabul ngày 31/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ít nhất 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương trong một vụ đánh bom xe chở xăng trong đêm 2/11 ở Charikar, thủ phủ tỉnh Parwan, miền Đông Afghanistan.

Một quan chức địa phương giấu tên cho biết vụ nổ đã khiến lửa bao trùm một chiếc xe buýt gần đó. 15 người thiệt mạng do bị bỏng, trong đó có 1 phụ nữ. Số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Quan chức trên khẳng định đây là một hành động khủng bố.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom nói trên, song các tay súng Taliban thường cảnh báo các công ty vận chuyển hậu cần không được phép chở xăng và hàng hóa cho chính phủ cũng như cho các lực lượng nước ngoài đồn trú ở nước này.

Trong khi đó, giới chức Afghanistan chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc trên.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2017, hơn 2.640 dân thường đã thiệt mạng và 5.370 người bị thương liên quan đến xung đột ở Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục