Cảnh sát Đức cảnh báo an ninh do nhiều nghị sỹ nhận được USB lạ
Cảnh sát đã gửi thông báo tới các nghị sỹ về những chiếc USB đáng ngờ gửi qua đường bưu điện, đồng thời cảnh báo không được kết nối chúng với bất kỳ thiết bị nào.
Cảnh sát đã gửi thông báo tới các nghị sỹ về những chiếc USB đáng ngờ gửi qua đường bưu điện, đồng thời cảnh báo không được kết nối chúng với bất kỳ thiết bị nào.
Vietnam Airlines đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác công nghệ để điều tra sự cố, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường các biện pháp bảo vệ dữ liệu.
Nhóm Clop đã lợi dụng lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Oracle E-Business Suite, nền tảng phần mềm doanh nghiệp dùng để quản lý dữ liệu khách hàng, tài chính và nhân sự..., để lấy cắp dữ liệu.
Tin tặc đánh cắp gần 100 tài khoản của nhân viên tại các ngân hàng lớn nhất của Australia khiến các ngân hàng này có nguy cơ cao bị đánh cắp dữ liệu hàng loạt và tấn công bằng phần mềm tống tiền.
Cảnh sát Thái Lan cho biết người đàn ông 39 tuổi bị bắt giữ tại Bangkok với cáo buộc tấn công mạng nhằm vào hơn 70 tổ chức tại 12 nước, đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và bán cho trang web đen.
Kẻ gian cố tình nhập sai mật khẩu khiến tài khoản người dùng bị khóa, sau đó đóng vai nhân viên ngân hàng lừa cài mã độc lên điện thoại.
Theo Bloomberg, tin tặc đã xâm phạm tất cả các thiết bị của FBI sử dụng dịch vụ an toàn công cộng AT&T của cơ quan, bao gồm số điện thoại của các đặc vụ và các số họ dùng để gọi và nhắn tin.
Các nền tảng tội phạm có tên là RedLine và META đã đánh cắp dữ liệu cá nhân từ thiết bị bị nhiễm mã độc, bao gồm tên người dùng và mật khẩu cũng như các dữ liệu được lưu tự động như địa chỉ, email.
Một nhóm mang tên “Anonymous for Justice” (Nặc danh đòi công lý) đã thừa nhận tiến hành cuộc đột nhập mạng của Bộ Tư pháp Israel, đồng thời khẳng định đã đánh cắp được 300GB dữ liệu.
Tại Kenya, Bộ trưởng Nội vụ Kithure Kindiki cho biết nước này đã yêu cầu TikTok chứng minh rằng họ tuân thủ luật xác minh người dùng và quyền riêng tư của họ.
Nghi phạm đã sử dụng tài khoản của một nhân viên Phủ Tổng thống Mexico đánh cắp thông tin cá nhân của 263 nhà báo tác nghiệp thường xuyên tại Phủ Tổng thống, trong đó có nhiều phóng viên quốc tế.