Lễ hội Phủ Dầy được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia, nổi tiếng với nghi lễ chầu văn-hầu đồng, một nghi thức tín ngưỡng tiêu biểu của đạo Mẫu.
Đoạn phim bị cắt là phần quảng cáo sau phim có diễn viên Uyển Ân mặc trang phục thờ Mẫu. Cục Điện ảnh khẳng định không có sai phạm, nhưng cắt để tránh gây hiểu sai về ý nghĩa và giá trị di sản.
“Trải nghiệm Tết Trung Thu truyền thống Huế” sẽ tiếp tục được hoàn thiện để trở thành hoạt động thường niên gắn với du lịch và văn hóa truyền thống Huế trong khuôn khổ Festival Huế các năm tới.
Loạt tranh sơn mài do họa sỹ Trần Tuấn Long thực hiện, lấy đề tài Tín ngưỡng thờ Mẫu, chứa đựng thế giới quan và bản sắc rất riêng của người Việt, sẽ được trưng bày tại Thành phố Hải Dương từ 8/3.
Trưởng Ban Tôn giáo Thành phố Hà Nội khẳng định đây là hành vi không thể chấp nhận, phải loại bỏ vì một xã hội văn minh, tiến bộ, thượng tôn pháp luật.
Khác với hát văn trong diễn xướng hầu đồng, hát văn thờ là di sản mang tính thiêng trong Đạo Mẫu, trong đó ca từ và niêm luật được lưu giữ hết sức nghiêm cẩn.
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, giáo sư-tiến sỹ Ngô Đức Thịnh - một nhà khoa học nặng lòng với tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của Việt Nam đã từ trần vào sáng 6/6, hưởng thọ 77 tuổi.
Du lịch "đóng băng," nhiều doanh nghiệp phá sản, kéo theo lực lượng không nhỏ hướng dẫn viên lâm cảnh thất nghiệp. Để mưu sinh, họ phải lao vào làm những công việc ngoài chuyên môn...
Cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe” thu hút gần 200 bài dự thi, trong đó có nhiều ý tưởng đột phá, sáng tạo xoay quanh chủ đề "Tinh hoa Việt Nam."
Việt Nam có 11 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh là di sản thế giới (trong đó có 9 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, 2 di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp).
Theo giáo sư Ngô Đức Thịnh, hầu đồng thực chất là một hình thức diễn xướng dân gian dựa trên việc kết hợp âm nhạc mang tính tâm linh với những điệu múa uyển chuyển và các nghi lễ trang nghiêm.
Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã chính thức được (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Buổi trình diễn giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về loại hình văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu cũng như những nét độc đáo và đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.
Vở “Lâu đài cát” và tiết mục “Ngũ biến” của đoàn nghệ sỹ Việt Nam đã được trao giải thưởng “Vở diễn xuất sắc” tại Liên hoan-Diễn đàn Sân khấu Trung Quốc-ASEAN lần thứ tư (2016).
Ngày 9/4 (tức mùng 3/3 âm lịch), tại xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), lễ hội Phủ Dầy năm 2016 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo du khách tham dự.
Do thiếu hiểu biết, có ban cung văn đã sử dụng giai điệu ca khúc "Tiếng chày trên sóc Bom Bo," thậm chí các bài hát của Lào như "Hoa Chămpa," "Em là cô gái Lào" trong nghi lễ Chầu văn của Hầu đồng.
Sự trở lại và phát triển khá mạnh mẽ của nghi lễ chầu văn trong thời gian gần đây đã đặt ra yêu cầu: Cần phải có nhận thức thấu đáo, khách quan và phương thức quản lý phù hợp để bảo tồn, phát huy được giá trị của loại hình di sản văn hóa này trong đời sống đương đại.
Vấn đề trên đã được các nhà quản lý, nhà khoa học và đại diện các đội chầu văn, thanh đồng, cung văn đưa ra thảo luận tại tọa đàm “Bảo tồn và phát huy giá trị của nghi lễ chầu văn trong đời sống đương đại” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức vào chiều 5/10.