Đào tạo cán bộ lý luận chính trị-hành chính cao cấp

Trên 500 học viên đã dự lễ khai giảng năm học mới 2009 - 2010 của Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Ngày 7/9, tại Hà Nội, trên 500 học viên thuộc các lớp cao cấp lý luận chính trị-hành chính và đại học chính trị chuyên ngành hệ tập trung đã dự lễ khai giảng năm học mới 2009 - 2010 của Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Năm học 2009 - 2010, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tăng cường đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác, nhằm đáp ứng thật tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện nhấn mạnh 60 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện đã có vị thế mới. Các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, các cán bộ phục vụ của học viện có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Học viên được đào tạo tại học viện là những cán bộ có kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, có tri thức về nhiều mặt.

Năm học 2008-2009, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Phương pháp dạy và học tiếp tục được đổi mới nhằm giúp học viên rèn luyện năng lực tư duy và kỹ năng xử lý các tình huống nảy sinh trong thực tiễn.

Công tác nghiên cứu khoa học ngày càng phát huy vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao tiềm lực khoa học cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu; đồng thời tham gia trực tiếp hơn vào việc giải quyết các nhu cầu bức xúc nảy sinh từ thực tiễn đất nước, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục