Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau mưa lũ gồm tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, cảm cúm, sốt xuất huyết, bệnh ngoài da.
Trong tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 6 ca bệnh đậu mùa khỉ, đưa tổng số ca mắc bệnh trên địa bàn lên 19 ca, trong khi số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết có xu hướng tăng.
Theo PGS Lê Xuân Cung, viêm kết mạc thường không ảnh hưởng đến thị lực, tuy nhiên nếu không điều trị đúng có thể gây biến chứng viêm giác mạc, loét giác mạc dễ để lại sẹo dẫn tới giảm thị lực lâu dài.
Trong ngày 27/9, tỉnh Cà Mau ghi nhận hơn 1.700 ca đau mắt đỏ; lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 16.220 ca mắc; trong đó địa phương có nhiều ca mắc là thành phố Cà Mau, huyện Thới Bình...
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát và xử lý kịp thời dịch đau mắt đỏ; phối hợp với các đơn vị, địa phương để hướng dẫn chuyên môn phòng trị bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn.
Hậu vệ Phan Tuấn Tài và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng chắc chắn không thể ra sân trong cuộc chạm trán Olympic Iran do Tuấn Tài tái phát viêm gân Achilles và Nhâm Mạnh Dũng bị đau mắt đỏ.
Đến 18/9, tỉnh Tây Ninh có hơn 140 cán bộ, giáo viên và hơn 6.200 trẻ em, học sinh, sinh viên ở các cấp học bị đau mắt đỏ (viêm kết mạc); tỉnh Quảng Bình ghi nhận hơn 10.000 ca đau mắt đỏ.
Để xử lý dịch một cách hiệu quả và tránh lây lan trên diện rộng, ngày 14/9, Phó Giám đốc Sở Y tế Bến Tre Dương Thị Như Ngọc đã ký ban hành công văn về việc tăng cường phòng, chống bệnh do virus Adeno.
Một tháng trở lại đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và một số khoa nhi các bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh ghi nhận số bệnh nhi nhập viện gia tăng, nguyên nhân là do giai đoạn chuyển mùa.
Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh thuốc điều trị đau mắt đảm bảo cung ứng đủ thuốc và thực hiện nghiêm việc niêm yết giá theo quy định.
Theo Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang, trong 2 tuần qua, số ca mắc đau mắt đỏ năm nay tăng gấp đôi so với cùng năm ngoái; trong đó, ca mắc ở trẻ em dưới 15 tuổi tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.
Qua khảo sát nhanh của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn thuốc nhỏ mắt có chứa kháng sinh như Levofloxacin, Ofloxacin... trên thị trường còn rất lớn, không thể xảy ra tình trạng khan hiếm thuốc.
Theo Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng thuộc Đại học Oxford tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, enterovirus và adenovirus là 2 tác nhân chính gây ra bệnh đau mắt đỏ hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh gần đây.
Hiện, số người mắc bệnh đau mắt đỏ tập trung nhiều ở các khu chung cư đông đúc, nới sự lưu thông không khi không tốt, dẫn tới hiện tượng lây lan bệnh rất nhanh chóng.
Cục Y tế Dự phòng đang liên hệ với cơ quan đầu mối y tế của phía Nhật Bản để có thêm thông tin chi tiết và địa chỉ ở Việt Nam của bệnh nhân nhiễm virus Zika vừa được phát hiện tại Tokyo.